Multimedia Đọc Báo in

Khu dân cư thôn 1A, xã Hòa Tiến tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

19:54, 11/11/2022

Chiều 11/11, Khu dân cư thôn 1A, xã Hòa Tiến (huyện Krông Pắc) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 (18/11/1930 - 18/11/2022).

Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Hoài Dương; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Khu dân cư thôn 1A.
Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư thôn 1A.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống lịch sử 92 năm của MTTQ Việt Nam; báo cáo kết quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh” năm 2022.

Từ khi thành lập vào năm 1981 đến nay, người dân thôn 1A luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, cùng chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Toàn thôn hiện có 275 hộ với 1.251 nhân khẩu, 100% cụm dân cư được công nhận Cụm dân cư văn hóa, 95% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng cao, hiện ước đạt 47 triệu đồng/người.

đồng chí Nguyễn Hoài Dương, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu trong Ngày hội Đại đoàn kết thôn 1A.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Hoài Dương phát biểu trong Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư thôn 1A.

Trong năm 2022, hân dân thôn 1A đã cùng chung tay thực hiện nhiều công trình phục vụ nâng cao đời sống như: xây dựng mô hình camera an ninh tại cụm dân cư số 3; trồng hoa, cây xanh và lắp điện chiếu sáng tại các tuyến đường giao thông; tặng 250 bếp đun tiết kiệm năng lượng cho hội viên phụ nữ… Người dân trong thôn cũng tích cực tham gia chuyển đổi số, bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy dân chủ trong giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Ban công tác Mặt trận thôn 1A đã phát động thi đua đến toàn thể bà con nhân dân với các nhiệm vụ: tiếp tục phát huy và nhân rộng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu mỗi năm giảm được 2% hộ nghèo, xây dựng 1 nhà đại đoàn kết, nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua trong cộng đồng dân cư.
 
Đồng chí Nguyễn Hoài Dương, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT trao quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Hòa Tiến.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Hoài Dương trao quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Hòa Tiến.

Phát biểu tại ngày hội, Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Hoài Dương đã biểu dương những đóng góp, nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của chi bộ, ban tự quản, ban công tác mặt trận, các đoàn thể và toàn thể nhân dân thôn 1A. Đồng chí cũng mong rằng cấp ủy, ban tự quản, các đoàn thể cùng người dân thôn 1A sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra, đưa khu dân cư ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến tặng hoa chúc mừng Khu dân cư thôn 1A.
Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến tặng hoa chúc mừng khu dân cư thôn 1A.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao tặng 10 suất quà trị giá 1 triệu đồng/suất cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hòa Tiến. Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pắc tặng hoa chúc mừng cùng phần quà trị giá 2 triệu đồng cho khu dân cư thôn 1A. Ngoài ra, một doanh nghiệp trên địa bàn cũng tặng 20 suất gạo (10 kg/suất) cho 20 hộ gia đình khó khăn thôn 1A.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.