Multimedia Đọc Báo in

Khu dân cư thôn 11, xã Khuê Ngọc Điền tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

13:50, 11/11/2022

Sáng 11/11, khu dân cư thôn 11, xã Khuê Ngọc Điền (huyện Krông Bông) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 (18/11/1930 - 18/11/2022).

Tham dự ngày hội có đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hoà, Ủy viên Ban Thường vụ  Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo bà con nhân dân của khu dân cư thôn 11.

Các đại biểu và người dân thôn 11, xã Khuê Ngọc Điền tham dự Ngày hội.
Các đại biểu và người dân thôn 11, xã Khuê Ngọc Điền tham dự Ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng người dân thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ do bà con trong buôn biểu diễn, có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; ôn lại truyền thống lịch sử 92 năm của MTTQ Việt Nam, kết quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh” năm 2022.

Thôn 11 có 139 hộ dân, với 606 nhân khẩu, trong đó, 80% đời sống của người dân dựa vào sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua, Ban công tác mặt trận và cán bộ thôn luôn tích cực vận động người dân giữ gìn nếp sống văn minh, phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng thôn văn hoá ngày càng giàu đẹp.

Trong đó, người dân đã triển khai thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; “Xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”…

Các hội, đoàn thể vận động xây dựng quỹ hơn 111 triệu đồng giúp đỡ những hộ gia đình khó khăn phát triển sản xuất; thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn thôn đạt nhiều thành quả tích cực.

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm còn 11,72%; thu nhập bình quân đầu người 37 triệu đồng/người/năm; 94,2% gia đình được công nhận gia đình văn hoá… Đời sống ngày càng được nâng cao, người dân chung tay hiến đất làm đường; đóng góp ngày công lao động; xây dựng công trình thắp sáng đường quê. Ban công tác mặt trận xây dựng tổ hoà giải viên, nhóm nồng cốt tại thôn, giữ gìn an ninh chính trị trong liên khu dân cư.

Ủy viên Ban Thường vụ  Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hoà phát biểu tại ngày hội.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hoà phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Ủy viên Ban Thường vụ  Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hoà biểu dương những đóng góp của người dân thôn 11, xã Khuê Ngọc Điền trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các cuộc vận động tại địa phương.

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND, HĐND huyện tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ MTTQ Việt Nam các cấp của huyện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; thực sự quan tâm đến việc phát huy vai trò làm chủ, huy động sức mạnh của nhân dân vào việc xây dựng cộng đồng dân cư vững mạnh; động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Krông Bông lần thứ X.

Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hoà đề nghị cấp uỷ, Ban công tác mặt trận, các đoàn thể và người dân cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đồng lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết, hăng say lao động sản xuất, giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước. Đồng chí tin tưởng rằng, Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục cùng nhau đoàn kết tạo động lực, khí thế mới, phát triển địa phương ngày càng bền vững, thịnh vượng.

Các đại biểu tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã Khuê Ngọc Điền.
Các đại biểu tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã Khuê Ngọc Điền.

Nhân dịp này, các đại biểu tỉnh đã tặng quà cho 10 hộ nghèo; Huyện Ủy Krông Bông khen thưởng cho 8 tập thể và 5 cá nhân điển hình trong việc thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong tác đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2022 trên địa bàn xã.

Phương Thảo

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.