Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Năng phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

06:36, 19/05/2022

Ngày 18/5, UBND huyện Krông Năng đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), đồng thời hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh với thông điệp "Vì một Việt Nam xanh" mà Thủ tướng Chính phủ đã phát động.

Tại lễ phát động, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũ Văn Mỹ đã phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022. Đồng chí cho biết, những năm qua, phong trào trồng cây đã trở thành nét văn hóa, mang lại lợi ích nhiều mặt về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của nhân dân địa phương. Giai đoạn 2016  - 2022, huyện đã đầu tư trồng mới được hơn 895 ha rừng, hiện độ che phủ rừng đạt 19,3%.

1
Đại diện lãnh đạo huyện Krông Năng tiếp nhận 1.580 cây sao đen từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Chủ tịch UBND huyện Vũ Văn Mỹ nhấn mạnh, đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Krông Năng tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vì vậy, đồng chí kêu gọi cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cùng toàn thể nhân dân hăng hái tham gia trồng cây, gây rừng qua đó giúp giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ mội trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép.

Tại buổi lễ, huyện Krông Năng đã tiếp nhận 1.580 cây xanh sao đen do Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hỗ trợ. 

1
Lãnh đạo huyện Krông Năng trồng cây tại bờ đập Đông Hồ, thị trấn Krông Năng.

Sau tiếng trống phát động của Chủ tịch UBND huyện Vũ Văn Mỹ, các đại biểu là lãnh đạo huyện và đoàn viên, thanh niên đã tổ chức trồng 350 cây xanh sao đen tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa xã Phú Lộc và trồng 12 cây phượng tím tại bờ đập Đồng Hồ, thị trấn Krông Năng.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.