Multimedia Đọc Báo in

Chém lâm tặc trọng thương sau khi bị phát hiện đang quay video cưa gỗ

18:56, 03/06/2022

Ngày 3/6, TAND tỉnh đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Tài (SN 1997, trú xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông) 8 năm tù về tội giết người. Nạn nhân là Vũ Văn Khánh (SN 1981, trú cùng xã).

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 25/8/2021, Tài vào khu vực rừng sản xuất, thuộc Tiểu khu 1174 (địa phận thôn 12, xã Hòa Lễ) để tìm lan rừng đem về bán. Lúc này, Tài phát hiện Khánh và Nguyễn Xuân Nam (SN 1989, trú cùng xã) đang cầm cưa lốc để xẻ một cây gỗ, nên dùng điện thoại di động quay video lại.

Bị cáo Đỗ Văn tài tại tòa
Bị cáo Đỗ Văn tài tại tòa

Tài đang quay video thì bị Khánh phát hiện, đến chửi bới và đấm một cái vào mặt. Tức giận vì bị đánh, Tài nhặt một con dao rựa ở gần đó đuổi theo chém 2 nhát vào đầu và lưng Khánh. Thấy vậy, Nam chạy đến can ngăn, tước lấy con dao trên tay Tài.

Sau khi gây án, Tài tiếp tục đi tìm lan rừng, còn Khánh được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tỷ lệ thương tật là 24%.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định Khánh và Nam đã có hành vi khai thác lâm sản trái phép. Tuy nhiên, hành vi này chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên đã chuyển hổ sơ vụ việc và tang vật đến Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông xử lý theo thẩm quyền.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.