Multimedia Đọc Báo in

Công an huyện Ea H’leo triệt phá nhiều vụ cá cược bóng đá trên địa bàn

16:51, 16/12/2022

Công an huyện Ea H’leo cho biết, từ ngày 9/12 đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý 4 vụ việc đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Cụ thể, tối ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện bắt quả tang Nguyễn Ngọc Thích (SN 1979) ở thôn 1A (xã Ea Wy) tổ chức cho một số đối tượng trên địa bàn xã đánh bạc trong trận đấu đóng đá giữa Argentina gặp Croatia với tổng số tiền cược là 19,6 triệu đồng. 

Các đối tượng
Các đối tượng Nguyễn Ngọc Thích (giữa), Nguyễn Văn Hạnh (bìa phải) và Bùi Tấn Minh tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H'leo.

Cũng trong tối cùng ngày, lực lượng chức năng còn phát hiện và làm rõ hành vi cá độ bóng đá của ông Nguyễn Văn Hạnh và Bùi Tấn Minh (cùng trú tại xã Ea Hiao), với số tiền hơn 7 triệu đồng.​

Trước đó, tối ngày 9/12, tại quán cà phê Đại Việt ở thôn Thái (xã Ea Sol), Công an huyện Ea H’leo phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh) phát hiện đối tượng Lê Hùng Anh (tỉnh Gia Lai) đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trận đấu giữa Brazil - Croatia với 2 đối tượng. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 3 điện thoại di động và số tiền giao dịch 6 triệu đồng.

Cách thức các đối tượng cá cược.
Cách thức các đối tượng cá cược.

Khuya cùng ngày (9/12), lực lượng công an huyện tiếp tục bắt quả tang 2 đối tượng Trương Quang Nhân (SN 1981) và Nguyễn Hữu Ngọc (SN 1976) cùng trú tại buôn Chăm Hoai (xã Ea Sol) đang cá độ bóng đá trận đấu Brazil - Croatia với số tiền 5,3 triệu đồng, thu giữ 2 điện thoại di động và 1 dàn máy vi tính.

Sáng 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’leo đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối các đối tượng để xử lý nghiêm về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. 

Hà Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.