Multimedia Đọc Báo in

Công an huyện Ea H'leo bắt đối tượng cướp tài sản bị truy nã

16:27, 17/12/2022

Sáng 17/12, Công an huyên Ea H’leo đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Đức, ở thôn Kim Lũ 1 (xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), hiện đang di lý từ tỉnh Quảng Bình về tỉnh Đắk Lắk để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Ngày 14/12, Công an huyện tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Trang (SN 1993) ở thôn 2 (xã Ea Nam): ngày 12/12, chị bị tên Đức (làm thuê cho Doanh nghiệp Hùng Cường ở xã Ea Nam) nhờ chở đi lấy xe máy của một người bạn. Sau đó, Đức lừa chị đến đoạn đường vắng rồi dùng dao uy hiếp, cướp tài sản (tiền mặt, trang sức vàng, điện thoại di động và chiếc xe Honda Vision) với tổng giá trị khoảng 70 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an huyện đã triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường, thu thập những dấu vết, thông tin liên quan đến vụ việc. Qua công tác điều tra ban đầu và rà soát, xác minh trên địa bàn huyện, lực lượng chức năng xác định đối tượng không phải là người địa phương. Do đó đã tập trung lực lượng, xây dựng, triển khai kế hoạch phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương khẩn trương xác minh, truy tìm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 17/12, Công an huyện Ea H’leo bắt được đối tượng Đức khi y đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Bình.

Đối tượng Nguyễn Văn Đức bị lực lượng Công an huyện Ea Hleo bắt giữ khi đang lẫn trốn tại tỉnh Quảng Bình.
Đối tượng Nguyễn Văn Đức bị lực lượng Công an huyện Ea H'leo bắt giữ khi đang lẫn trốn tại tỉnh Quảng Bình.

Qua đấu tranh ban đầu, Đức khai nhận, do có quen biết với chị Trang từ trước, trưa ngày 12/12, Đức điều khiển xe mô tô cũ màu nâu, mang biển số 47H6 - 7208 đến tiệm cắt tóc của chị Trang cắt tóc, đắp mặt nạ. Sau đó, y lấy lý do nhờ chị Trang chở đi lấy xe máy của một người bạn ở xã Ea Tir. Khi đi được khoảng 3 km, Đức nói chị Trang rẽ phải vào một con đường bê tông. Lúc này, chị Trang nghi ngờ nên dừng lại yêu cầu Đức gọi bạn đến đón rồi quay xe chuẩn bị về thì y dùng một con dao dài khoảng 20 cm khống chế; tiếp đó dùng băng keo (chuẩn bị từ trước) trói tay, chân, miệng và lấy đi toàn bộ tài sản, trang sức, điện thoại, xe máy của chị Trang.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Đức mang trang sức ra thị trấn Ea Đ'răng bán lấy tiền lên TP. Buôn Ma Thuột, rồi bắt xe khách (đem theo xe máy) đi tỉnh Bình Dương. Tại đây, y bán xe máy Honda Vision, rồi bắt xe khách về tỉnh Quảng Bình lẩn trốn. 

Được biết, tên Đức từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.  

Hoàng Ân   

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.