Multimedia Đọc Báo in

10 năm tù cho đối tượng dùng kéo đâm con ruột trọng thương

15:41, 14/09/2022

Sáng 14/9, TAND tỉnh xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Phùng Văn Nguyên (SN 1972, trú xã Krông Á, huyện M’Drắk) 10 năm tù về tội giết người. Nạn nhân là P. V. Q. (SN 1998 - con trai của Nguyên).

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 4/2/2022, sau khi đi viếng đám tang của một người quen trong xã về, Nguyên ngồi ăn cơm, uống rượu một mình.

Bị cáo Nguyên tại tòa.
Bị cáo Phùng Văn Nguyên tại tòa.

Lúc này, Q. cũng vừa đi chơi về đến nhà thì bị Nguyên chửi bới về việc ham chơi không đi bón phân cho lúa. Q. nói lại “Tại sao khi nào bố say cũng chửi vợ con thế?”. Bực tức vì cho rằng con hỗn láo, dám cãi lại, Nguyên đã vào nhà lấy một cây kéo dài 18 cm rồi chạy ra ngoài sân đâm Q. một nhát vào bụng gây thủng ruột non, thủng đại tràng với tỷ lệ thương tật 70%.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.