Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội Biên phòng phối hợp phát hiện và xử lý 2.723 vụ việc trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm

08:21, 25/03/2022

Chiều 24/3, Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống ma túy; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Đắk Lắk có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ và cán bộ nghiệp vụ thuộc các Đồn Biên phòng.

Thời gian qua, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 110/CT-BQP ngày 21/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về mở đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk.

Trong đợt cao điểm, Bộ đội Biên phòng đã xác lập, đấu tranh thành công 33 chuyên án; chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 2.723 vụ với 6.079 đối tượng vi phạm. Riêng trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã duy trì 9 chốt cố định phòng chống dịch COVID-19 trên biên giới; tổ chức được 1.276 tổ, đội với 11.532 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát trên biên giới và địa bàn; phát hiện và xử lý 7 vụ với 10 đối tượng vi phạm…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đợt cao điểm vừa qua; đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng; tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác nắm, quản lý tình hình vi phạm, tội phạm, quản lý địa bàn, đối tượng; chủ động nắm chắc tình hình tội phạm từ xa, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu; tập trung điều tra các tuyến, địa bàn trọng điểm để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm đạt hiệu quả; nâng cao số lượng, chất lượng chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ…

Lân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.