Multimedia Đọc Báo in

31 năm tù cho kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

14:15, 27/01/2022

TAND vừa tuyên phạt 15 năm tù và tổng hợp hình phạt 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của TAND TP. Hà Nội đối với bị cáo Nguyễn Trung Kiên (SN 1984, trú khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng cộng hình phạt là 31 năm tù.

Theo cáo trạng, vào tháng 5/2019, Nguyễn Trung Kiên đến TP. Buôn Ma Thuột gặp và làm quen với ông Nguyễn Đăng Phong (SN 1957, trú số nhà 86 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột), bà Lê Thị Thúy Hồng (SN 1971, trú thôn 2, xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột) và anh Tô Văn Khoa (SN 1975, trú thôn 2, xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột).

Đối tượng tại phiên tòa
Đối tượng Nguyễn Trung Kiên tại phiên tòa.

Mặc dù bản thân không có công việc ổn định, không làm việc tại cơ quan, tổ chức nào nhưng Kiên đã đưa ra thông tin gian dối giới thiệu bản thân công tác tại Văn phòng Chính phủ phụ trách khu vực phía Nam, có nhiều mối quan hệ quen biết với các lãnh đạo cấp cao, có khả năng lo các thủ tục xin hoàn thuế, xin dự án, công trình xây dựng trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Ninh Thuận nhằm làm cho ông Phong, bà Hồng và ông Khoa tin tưởng, giao tiền rồi chiếm đoạt.

Với thủ đoạn này, trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 8/2019, Kiên đã thực hiện 2 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 2.796.000.000 đồng. Cụ thể, Kiên chiếm đoạt của anh Tô Văn Khoa số tiền 1.596.000.000 đồng, chiếm đoạt của ông Nguyễn Đăng Phong số tiền 600.000.000 đồng và bà Lê Thị Thúy Hồng số tiền 600.000.000 đồng.

Hữu Giáp

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.