Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng diễn ra từ ngày 11-19/2/1951 tại Tuyên Quang, quyết nghị đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam, lãnh đạo toàn dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.
![]() |
Theo TTXVN/Vietnam+
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng diễn ra từ ngày 11-19/2/1951 tại Tuyên Quang, quyết nghị đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam, lãnh đạo toàn dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.
![]() |
Theo TTXVN/Vietnam+
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa đất nước đi theo con đường đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng diễn ra từ ngày 15-18/12/1986 tại Hà Nội, Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng diễn ra từ ngày 27-31/3/1982 tại Hà Nội đã đề ra phương hướng, mục tiêu kinh tế-xã hội giai đoạn 1981-1985 và thông qua Điều lệ (sửa đổi) của Đảng.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng diễn ra từ ngày 14-20/12/1976 là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, cả nước tiến lên xây dựng CNXH.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng xác định xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc là nhiệm vụ quyết định và cách mạng giải phóng miền Nam là nhiệm vụ quan trọng.
Đại hội diễn ra từ ngày 11-19/2/1951 tại Tuyên Quang, quyết nghị đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam, lãnh đạo toàn dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.
Tỉnh Đắk Lắk luôn xác định già làng, trưởng buôn, người có uy tín là lực lượng rất quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo tồn bản sắc văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở. Đây là những người gần dân nhất, hiểu dân nhất và có tiếng nói thuyết phục trong cộng đồng; là cầu nối tin cậy giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.
Giữa đại ngàn Tây Nguyên, có những nơi lưu giữ ký ức của cả một buôn làng. Với người Êđê, bến nước, không chỉ là nơi lấy nước sinh hoạt, mà còn là biểu tượng của sự sống, của niềm tin tâm linh và sự gắn kết cộng đồng.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 116-KH/TU thực hiện Quy định số 207-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
Tỉnh Đắk Lắk luôn xác định già làng, trưởng buôn, người có uy tín là lực lượng rất quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo tồn bản sắc văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở. Đây là những người gần dân nhất, hiểu dân nhất và có tiếng nói thuyết phục trong cộng đồng; là cầu nối tin cậy giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

