Người giữ rừng nhiệt huyết ở Phú Mỡ

Ông Huỳnh Thanh Huy là một trong những người làm công tác quản lý, bảo vệ rừng lâu năm nhất ở khu vực phía Đông tỉnh.

Kinh nghiệm và sự am hiểu của ông Huy không những giúp ích cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân, mà còn góp phần nâng cao giá trị đa dạng sinh học của khu vực rừng tự nhiên Phú Mỡ.

Gắn bó với những cánh rừng tự nhiên ở xã Phú Mỡ, ở đâu có gỗ quý, nơi nào có cây dược liệu, động vật quý hiếm, ông Huy đều biết rõ và cùng đồng nghiệp canh giữ hệ sinh thái rừng.

Lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân canh giữ khá phức tạp, địa giới giáp ranh với vùng người dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai. Những con đường mòn ở dưới chân núi có thể tạo điều kiện để các đối tượng tận dụng, vi phạm Luật Lâm nghiệp. Tuy nhiên, bằng sự nhiệt huyết và trách nhiệm, ông Huy cùng tập thể Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân đã hạn chế hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trong thời gian qua.

Với ông Huy, việc tuần tra rừng là niềm đam mê và trách nhiệm. Làm việc trong điều kiện đi lại, sinh hoạt khó khăn, chủ yếu đi bộ và đối mặt với nguy hiểm, nhưng ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Tôi gắn bó với rừng ở Đồng Xuân một thời gian dài và cảm nhận được giá trị của thiên nhiên hùng vĩ. Công việc tuy vất vả, nhưng tôi nhận thấy mình phải có trách nhiệm, nỗ lực giữ gìn, bảo vệ các cây gỗ quý và hệ sinh thái của rừng tự nhiên. Đây cũng là cách mình gìn giữ những giá trị thiên nhiên cho các thế hệ sau này”, ông Huy chia sẻ.

Ông Huỳnh Thanh Huy (trái) cùng đồng nghiệp nghiên cứu cây trâm tại lâm phần đơn vị quản lý.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân vừa khảo sát, đánh giá các loại cây dược liệu dưới tán rừng, xây dựng kế hoạch khoanh vùng nguyên liệu, kêu gọi đầu tư, cải thiện đời sống và tăng sinh kế cho người dân tộc thiểu số ở vùng đệm, góp phần quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên Phú Mỡ. Kết quả cho thấy có khoảng 100 loại dược liệu thuộc các nhóm: thân gỗ, cây bụi, thân thảo, hương liệu, rau rừng, dây leo và nấm trên lâm phần do đơn vị quản lý.

Người có đóng góp quan trọng cho những phát hiện này là ông Huỳnh Thanh Huy. Với kinh nghiệm lâu năm, cùng những phát hiện trong lúc tuần tra rừng, ông Huy đã đánh dấu và ghi lại những khu vực có các loại cây dược liệu quý hiếm, báo cáo đơn vị, từ đó Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân có cơ sở lập kế hoạch khảo sát, đánh giá.

Hơn 30 năm gắn bó với những cánh rừng tại xã Phú Mỡ, ông Huy am hiểu thực địa, dẫn đường cho các đoàn chuyên gia, nhà khoa học đến làm việc tại khu vực rừng tự nhiên ở Phú Mỡ. Từ đó có những giải pháp hiệu quả để bảo vệ đa dạng sinh học trong lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân quản lý.

“Anh Huỳnh Thanh Huy là một cán bộ có kinh nghiệm và giàu nhiệt huyết. Không những hoàn thành nhiệm vụ được giao, anh còn đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp, cung cấp thông tin giá trị sinh học ở các cánh rừng lớn cho các đoàn khoa học, chuyên gia lâm nghiệp. Đây là điều mà không phải cán bộ nào cũng làm được", ông Nguyễn Trung Háo, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân đánh giá.

Nhật Huy

Ý kiến của bạn