Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn kiểm tra các mô hình phòng, chống hạn hán thuộc Dự án SACCR

Sáng 18/10, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế các mô hình phòng, chống hạn hán thuộc Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ tỉnh Đắk Lắk” (gọi tắt là Dự án SACCR tỉnh Đắk Lắk).

Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Ban Quản lý Dự án SACCR tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo UBND các xã: Ea Knuếc, Krông Pắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn kiểm tra ao tích trữ nước dùng chung của nhóm hộ ông Y Tân tại buôn Pok (xã Ea Knuếc).
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn kiểm tra ao tích trữ nước dùng chung của nhóm hộ ông Y Tân tại buôn Pok (xã Ea Knuếc).

Trong chương trình làm việc, Đoàn đã đến thăm ao tích trữ nước dùng chung của nhóm hộ ông Y Tân tại buôn Pok (xã Ea Knuếc). Ao chứa này có dung tích 1.253,3 m3, phục vụ nước tưới cho 5 hộ dân với tổng diện tích canh tác 2,9 ha, kinh phí đầu tư 58,8 triệu đồng. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã trực tiếp trao đổi với các hộ dân về công tác tích trữ, phân phối nước, cũng như việc quản lý, bảo dưỡng và bảo đảm an toàn công trình.

Tiếp đó, Đoàn đã đến kiểm tra mô hình tưới phun mưa cục bộ của hộ ông Y Niu Niê tại buôn Gha Mah (xã Krông Pắc). Đây là mô hình được hỗ trợ kinh phí khoảng 25 triệu đồng, phục vụ tưới cho 0,2 ha sầu riêng (trồng xen cà phê). Qua thực tế giới thiệu và vận hành hệ thống, Đoàn công tác đã lắng nghe người dân chia sẻ về tình hình sử dụng, hiệu quả thực tế cũng như những khó khăn và kiến nghị trong quá trình sản xuất.

Mô hình tưới phun mưa cục bộ của hộ ông Y Niu Niê tại buôn Gha Mah (xã Krông Pắc).
Mô hình tưới phun mưa cục bộ của hộ ông Y Niu Niê tại buôn Gha Mah (xã Krông Pắc).

Các mô hình trên thuộc Dự án SACCR tỉnh Đắk Lắk do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) với tổng mức đầu tư 5.090.796 USD, triển khai từ năm 2021 đến năm 2027. Đối tượng hưởng lợi chính của dự án tập trung vào các hộ có diện tích canh tác dưới 1 ha thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ do phụ nữ làm chủ cột.

Tính đến nay, dự án đã hỗ trợ làm mới và nâng cấp 252 ao chống chịu biến đổi khí hậu (đạt 96,92% kế hoạch), phục vụ cho 346 hộ hưởng lợi với tổng diện tích canh tác 244,9 ha. Bên cạnh đó, dự án cũng đã hoàn thành việc hỗ trợ vật tư tưới tiết kiệm nước thông qua hình thức phiếu đổi hàng cho 2.330 hộ dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn cho biết, qua kiểm tra sơ bộ một số mô hình cho thấy, dự án phòng chống hạn thời gian qua đã giúp các hộ gia đình tiết kiệm được nhân lực, lao động. Quan trọng hơn, thông qua các mô hình ao tưới và hệ thống tưới tiết kiệm, người dân đã chủ động hơn trong việc tích trữ nước, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là những giải pháp hết sức tích cực cho việc phục vụ lâu dài đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong điều kiện biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng gay gắt.

hộ ông Y Niu Niê
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn kiểm tra vận hành của hệ thống tưới phun mưa lắp đặt tại hộ ông Y Niu Niê.

Theo dự báo của cơ quan chức năng, mùa khô năm 2026 - 2027 tới đây, khu vực sẽ chịu tác động tiêu cực từ hiện tượng El Nino, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh nguồn nước. Do đó, đề nghị lãnh đạo các địa phương chủ động thực hiện các kịch bản ứng phó, tuyên truyền vận động người dân phát huy hiệu quả các hồ đập, tích trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Đồng thời, phát huy hiệu quả các dự án mà tỉnh cũng như các tổ chức trong và ngoài nước đã hỗ trợ.

Minh Thuận

Ý kiến của bạn