Kỳ 2: Đón dòng vốn, tạo sức bật mới
Khi môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng được cải thiện, Đắk Lắk đang chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang lựa chọn những dự án có khả năng kết nối các ngành, lĩnh vực và hình thành chuỗi giá trị mới.
Không gian phát triển rộng mở, hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng định hướng quy hoạch rõ nét đang tạo nền tảng để tỉnh đón dòng vốn mới, xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp (DN) có sức lan tỏa và phát triển bền vững.
Gia tăng sức hút
Theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk định hướng tổ chức không gian phát triển theo cấu trúc "3 vùng, 3 hành lang kinh tế, 2 trung tâm và 3 cực tăng trưởng". Trên nền tảng đó, hệ thống giao thông chiến lược đang được đầu tư nhằm rút ngắn khoảng cách giữa cao nguyên với duyên hải và các trung tâm kinh tế lớn. Các tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột cùng mạng lưới kết nối liên vùng được kỳ vọng mở rộng không gian lưu thông hàng hóa, giảm chi phí logistics và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường cho DN.
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy nhận định, nền tảng quy hoạch cùng không gian kinh tế mới đang mở ra thời cơ lớn để Đắk Lắk huy động nguồn lực, thu hút đầu tư và tạo thêm những động lực tăng trưởng.
Theo đó, tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghệ cao; chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực; công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng tái tạo; hạ tầng kỹ thuật, logistics và hệ thống kết nối Đông - Tây từ cao nguyên ra biển.
![]() |
| Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy trao đổi với doanh nghiệp về chuyển đổi số. |
Sức hút của không gian phát triển mới phần nào được thể hiện tại Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk vào tháng 6/2026. Tại đây, 25 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 40.294 tỷ đồng được trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 9 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng giá trị gần 9.000 tỷ đồng được ký kết.
Những con số trên cho thấy sự quan tâm của cộng đồng DN, nhà đầu tư đối với tiềm năng và dư địa phát triển của Đắk Lắk. Tuy nhiên, thu hút được dòng vốn mới chỉ là bước đầu. Yêu cầu quan trọng hơn là đưa các cam kết đầu tư nhanh chóng đi vào thực tế, chuyển hóa thành dự án, sản phẩm, việc làm và nguồn thu ngân sách. Đồng thời tạo cơ hội để DN địa phương tham gia các chuỗi liên kết, cùng phát triển.
Khơi thông nguồn lực
Trong giai đoạn 2026 - 2030, Đắk Lắk cần huy động hơn 640 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội để thực hiện các mục tiêu phát triển. Nhu cầu nguồn lực này khó có thể đáp ứng nếu chỉ dựa vào ngân sách nhà nước. Vì vậy, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thuận lợi để khơi thông dòng vốn tư nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
![]() |
| Một doanh nghiệp hoạt động trong Cụm công nghiệp Tân An. |
Từ yêu cầu đó, tỉnh tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến đất đai, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và hạ tầng. Các tổ công tác được thành lập để theo dõi tiến độ, đôn đốc và xử lý khó khăn đối với từng dự án. Đồng thời tăng cường đối thoại với DN, nhà đầu tư nhằm kịp thời nhận diện, giải quyết những vấn đề phát sinh. Tỉnh cũng đặt mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026, tạo điều kiện để DN tiếp cận thông tin về đất đai, quy hoạch một cách minh bạch, thuận lợi hơn. Cùng với đó, Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với những lĩnh vực, điều kiện kinh doanh phù hợp.
Những giải pháp này không chỉ nhằm tháo gỡ khó khăn cho từng dự án riêng lẻ mà còn giúp DN chủ động tính toán thời gian, chi phí và các điều kiện cần thiết trước khi quyết định đầu tư.
| Khi dự án được triển khai đúng tiến độ và DN địa phương đủ sức tham gia sâu vào chuỗi cung ứng sẽ góp phần hình thành các chuỗi sản xuất, kinh doanh mới, mở rộng cơ hội cho cộng đồng DN và tạo thêm động lực tăng trưởng bền vững cho Đắk Lắk. |
Từ góc nhìn chuyên gia, ông Kevin B. Iwanaga, Giám đốc Bộ phận Chiến lược và Đối ngoại (Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng - VIFC Đà Nẵng) cho rằng, Đắk Lắk cần đổi mới mạnh mẽ công tác chuẩn bị và “đóng gói” dự án để huy động hiệu quả nguồn lực đầu tư. Thay vì chỉ dựa vào ngân sách nhà nước với vai trò vốn mồi, địa phương cần xây dựng quy trình sàng lọc dự án minh bạch, căn cứ vào mức độ sẵn sàng, khả năng tạo doanh thu và tác động chiến lược của từng dự án. Cùng với đó, việc số hóa đầy đủ thông tin về quy hoạch, đất đai, pháp lý, nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường và các tài liệu liên quan sẽ giúp nhà đầu tư rút ngắn thời gian thẩm định, sớm đưa ra quyết định.
Dòng vốn mới, sức bật mới
Giá trị của một dự án quy mô lớn không chỉ nằm ở nguồn vốn đầu tư trực tiếp. Mỗi dự án khi được triển khai còn tạo ra nhu cầu về nguyên liệu, nhân lực, logistics, tài chính, công nghệ, dịch vụ và các sản phẩm phụ trợ. Vì vậy, mục tiêu của Đắk Lắk không chỉ là thu hút những nhà đầu tư lớn mà còn phải hình thành hệ sinh thái DN địa phương đủ năng lực tham gia các dự án và chuỗi giá trị mới.
Đây là cơ hội để DN nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh từng bước đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và trở thành nhà cung ứng, đối tác của các DN lớn. Khi mối liên kết này được thiết lập, dòng vốn đầu tư sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng hơn, thay vì chỉ tập trung trong phạm vi từng dự án.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái cho rằng, sau khi quy hoạch được công bố và không gian phát triển được mở rộng, cộng đồng DN, nhất là DN trẻ có thêm nhiều cơ hội trong các lĩnh vực từ nông nghiệp, công nghiệp đến du lịch. Quỹ đất, nguồn nhân lực, cùng những lợi thế sẵn có đang tạo điều kiện để Đắk Lắk trở thành điểm đến của các dòng vốn lớn.
Để cơ hội được chuyển hóa thành kết quả cụ thể, tỉnh cần tiếp tục duy trì sự nhất quán trong chính sách, nâng cao chất lượng hạ tầng và dịch vụ công. Đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa chính quyền, nhà đầu tư và cộng đồng DN địa phương.
Kỳ cuối: Doanh nghiệp cần liên kết để vươn xa
Khả Lê - Hồ Như


