Khơi thông “mạch máu số" từ cơ sở

Việc ưu tiên nguồn lực để xây dựng hệ thống hạ tầng số đồng bộ được xác định không chỉ là nhiệm vụ chiến lược, mà còn trở thành “mạch máu” khơi thông các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

"Trục xương sống" chuyển đổi số

Chiều muộn ở buôn Cư Păm (xã Dang Kang), khi người dân từ nương rẫy trở về nhà cũng là lúc các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng của buôn bắt đầu công việc quen thuộc. Họ đến từng nhà, kiên nhẫn hướng dẫn bà con các thao tác trên điện thoại thông minh. Kỹ năng số cứ như thế thấm dần vào từng người dân.

Chị H’Phin Niê, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng buôn Cư Păm chia sẻ: “Nhờ sóng điện thoại, Internet ổn định, chúng tôi có điều kiện hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử VNeID mức độ 2, hướng dẫn chụp ảnh, đăng bài, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến”.

Ngoài 60 tuổi, bà H’Loan Kpơr đã biết sử dụng các nền tảng mạng xã hội để chào bán các sản phẩm thổ cẩm truyền thống của dân tộc Êđê do chính tay bà làm nên. Bà cho biết: “Được sự hướng dẫn của Tổ công nghệ số cộng đồng, giờ đây tôi đã thành thạo việc tự chụp ảnh, đăng bài, viết nội dung để giới thiệu sản phẩm trên Faceboook, Zalo. Từ đó có thêm nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh biết đến và đặt tôi may đo, thiết kế váy áo thổ cẩm”.

Công nhân sơ chế tổ yến của Công ty TNHH Yến sào Thành Dung (xã Krông Pắc) - đơn vị có 8 sản phẩm đạt 3 - 4 sao OCOP.

Từ một địa phương đối mặt với nhiều rào cản khi thực hiện tiến trình chuyển đổi số (CĐS), xã Dang Kang hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới nhờ có làn sóng công nghệ. Có được sự thay đổi ấy cũng phải kể đến vai trò của các doanh nghiệp viễn thông. Là doanh nghiệp tiên phong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin, Viettel Đắk Lắk đã đồng hành cùng tỉnh xây dựng hạ tầng số, bảo đảm an toàn thông tin và thúc đẩy CĐS. Đơn vị đã triển khai hạ tầng mạng lưới sâu rộng, bảo đảm chất lượng, phủ sóng tới 99% dân số. Đến hết quý 1/2026, Viettel Đắk Lắk đã đặt 650 trạm BTS, vùng phủ 5G đạt 90% tại khu vực trung tâm xã, phường và 70% khu vực nông thôn, giúp người dân được tiếp cận với mạng di động tốc độ cao.

Hạ tầng số là trụ cột

Với mục tiêu chú trọng xây dựng hạ tầng số hiện đại, an toàn và khả năng kết nối cao, Đắk Lắk tập trung đầu tư nâng cấp, phát triển hạ tầng số, đồng thời khuyến khích người dân tham gia tích cực vào hệ sinh thái số.

Theo ông Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở KH-CN, việc nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng số từ cấp tỉnh đến cơ sở là “xương sống” của cả quá trình CĐS. Điều đáng mừng là không chỉ các dự án cấp tỉnh, mà hiện nay các địa phương cũng đã rất chủ động trong việc cân đối nguồn ngân sách để hiện đại hóa trang thiết bị tại cơ sở. Mới đây, tỉnh đã ra mắt Trung tâm Dữ liệu tỉnh - được ví như “trái tim số” của Đắk Lắk. Đây chính là nền tảng cốt lõi để nâng cao tính minh bạch, tối ưu hóa năng lực quản lý của bộ máy hành chính và phục vụ người dân một cách hiệu quả nhất.

Viettel Đắk Lắk đầu tư, nâng cấp các trạm BTS để mở rộng vùng phủ sóng trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, hạ tầng viễn thông đã có bước phát triển vượt bậc khi 100% thôn buôn có kết nối băng rộng di động và khoảng 99,9% dân số được phủ sóng 4G. Tốc độ truy cập mạng băng rộng di động đạt 390 Mbps, tạo nền tảng vững chắc cho người dân tiếp cận các dịch vụ số. Tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đến cuối năm 2026 có tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 70% dân số...

Tuy nhiên, việc xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và triển khai các nền tảng số dùng chung còn chậm; hạ tầng số, trang thiết bị và kết nối tại một số địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu triển khai CĐS đồng bộ, hiệu quả. Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung thúc đẩy phổ cập hạ tầng và tiện ích số, bảo đảm người dân được thụ hưởng trực tiếp các thành quả của CĐS. Đồng thời đẩy nhanh việc xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu và phát triển hạ tầng số đồng bộ, bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu; nâng cao hiệu quả triển khai CĐS, làm bệ phóng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đỗ Lan
 

Ý kiến của bạn