Định vị lại tầm nhìn, đưa Đắk Lắk vươn lên thành cực tăng trưởng mới

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh là một dấu mốc rất quan trọng trong tiến trình phát triển của Đắk Lắk. Đây không chỉ là việc sắp xếp lại không gian phát triển, mà là bước định vị lại tầm nhìn, vai trò và vị thế của Đắk Lắk trong tổng thể chiến lược phát triển của vùng và của đất nước.

Với không gian phát triển được mở rộng, Đắk Lắk có thêm điều kiện để kết nối cao nguyên với duyên hải, đại ngàn với biển Đông, tiềm năng với nguồn lực, khát vọng với hành động. Đây là cơ hội lớn để tỉnh tổ chức lại các nguồn lực, hình thành các trục động lực phát triển mới, từng bước vươn lên thành cực tăng trưởng năng động của khu vực.

Theo đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lợi thế khác biệt và cũng là động lực bứt phá của Đắk Lắk hôm nay không chỉ nằm ở những tiềm năng sẵn có, mà nằm ở năng lực tổ chức, kết nối và chuyển hóa các tiềm năng ấy thành giá trị phát triển mới. Đó là chuyển từ phát triển riêng lẻ sang một chỉnh thể thống nhất; từ phát triển dàn trải sang có trọng tâm, có chọn lọc; từ cơ hội đầu tư thành dự án cụ thể, hạ tầng cụ thể, dòng vốn cụ thể, việc làm cụ thể và chất lượng sống tốt hơn cho nhân dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An

Trong tầm nhìn đó, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các nhà đầu tư có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là lực lượng trực tiếp biến định hướng quy hoạch thành giá trị thực tiễn; biến tiềm năng thành nguồn lực; biến lợi thế thành sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương. Vì vậy, phát triển Đắk Lắk trong giai đoạn mới không thể tách rời việc tạo điều kiện thuận lợi nhất để các lực lượng sản xuất, kinh doanh phát triển nhanh, bền vững và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung.

Thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh như triển khai chương trình “Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030”; duy trì chương trình “Cà phê doanh nhân” định kỳ 2 lần/tháng để đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư; kịp thời rà soát, ban hành các quy định, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền theo hướng đồng bộ, thống nhất, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

 

Cơ hội chỉ trở thành kết quả khi chúng ta biến đối thoại thành hành động, biến cam kết thành kỷ luật thực thi, biến khó khăn của doanh nghiệp thành trách nhiệm xử lý của chính quyền".

Và trước thềm Hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại với doanh nghiệp, các cơ quan chức năng tổng hợp bước đầu hơn 100 ý kiến, kiến nghị của các đơn vị. Đây không chỉ là con số, mà là những vấn đề rất cụ thể từ thực tiễn; là thước đo trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc đồng hành, tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Điều đó cũng cho thấy yêu cầu rất rõ: lắng nghe phải thực chất, trả lời phải rõ ràng, xử lý phải có trách nhiệm và sau đối thoại phải có chuyển biến cụ thể.

“Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn. Cơ hội chỉ trở thành kết quả khi chúng ta biến đối thoại thành hành động, biến cam kết thành kỷ luật thực thi, biến khó khăn của doanh nghiệp thành trách nhiệm xử lý của chính quyền. Để từ đó xây dựng nền kinh tế hiện đại, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; giữ vai trò hạt nhân phát triển, lõi kết nối quan trọng và đầu mối chiến lược gắn kết giữa Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ và các hành lang kinh tế quốc gia…”, đồng chí Cao Thị Hòa An nhấn mạnh.

                Lan Anh

Ý kiến của bạn