Điểm đến của đầu tư và phát triển bền vững

Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 không chỉ là sự kiện trọng đại công bố định hướng phát triển chiến lược, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về một Đắk Lắk mới: năng động, giàu tiềm năng, nơi đáng sống và đáng đầu tư.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh: "Đắk Lắk sẽ là điểm hẹn của những khát vọng lớn".

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy

Khai mở không gian phát triển mới

Cách đây một năm, việc hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên đã tạo nên một không gian phát triển chưa từng có. Với quy mô rộng lớn hơn, tiềm năng đa dạng và khả năng kết nối vùng mạnh mẽ, Đắk Lắk giờ đây hội tụ cả lợi thế của vùng Tây Nguyên hùng vĩ và duyên hải Nam Trung Bộ trù phú. Tỉnh không chỉ tự hào với thế mạnh nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái và văn hóa bản sắc, mà còn sở hữu tiềm năng lớn về kinh tế biển, logistics và dịch vụ biển. Đây là tiền đề vững chắc để Đắk Lắk bứt phá, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường liên kết vùng và hội nhập sâu rộng trong giai đoạn tới.

Quy hoạch chiến lược - Nền tảng cho tương lai

Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, chính là "bản thiết kế tổng thể" cho tương lai phát triển của tỉnh. Đây không chỉ là cơ sở pháp lý để tổ chức không gian phát triển khoa học, mà còn là định hướng chiến lược nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Quy hoạch định vị Đắk Lắk trở thành trung tâm liên kết vùng, điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước; phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội và môi trường, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đặc biệt, quy hoạch mới sẽ xác lập mô hình phát triển với 3 vùng, 3 hành lang kinh tế và 2 trung tâm động lực, cùng mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11%/năm trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030, thể hiện khát vọng và quyết tâm lớn của tỉnh.

Đồng hành cùng doanh nghiệp - Kiến tạo niềm tin

Đối với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, quy hoạch mới là cơ sở quan trọng để hoạch định chiến lược phát triển dài hạn, đồng thời củng cố niềm tin vào một môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và giàu tiềm năng tại Đắk Lắk. "Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh" không chỉ là thông điệp mà còn là cam kết hành động mạnh mẽ của chính quyền tỉnh.

Đắk Lắk định hướng phát triển xanh, hiện đại, bản sắc. Ảnh: Vạn Tiếp

Đắk Lắk cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng công khai, minh bạch và thuận lợi nhất. Các cấp chính quyền sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, thực chất và hiệu quả, tập trung tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền".

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy khẳng định: "Môi trường đầu tư hấp dẫn không chỉ đến từ tiềm năng, cơ hội, mà còn từ chất lượng điều hành, sự đồng hành của chính quyền và niềm tin của doanh nghiệp. Vì vậy, Đắk Lắk sẽ không ngừng đổi mới tư duy quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư yên tâm hợp tác và phát triển lâu dài".

Bằng tất cả sự trọng thị, chân thành và mến khách, Đắk Lắk trân trọng chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng chung khát vọng lớn để xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành "Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới", đưa Đắk Lắk thành địa phương phát triển năng động, bền vững, một Đắk Lắk xanh, hiện đại và giàu bản sắc.

Minh Thông

 

Ý kiến của bạn