Multimedia Đọc Báo in

Hội Doanh nhân TP. Buôn Ma Thuột ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc

16:11, 04/08/2022

Ngày 4/8, 28 doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp đến từ Hàn Quốc đã làm việc với Hội Doanh nhân TP. Buôn Ma Thuột để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Theo Giáo sư nông nghiệp Park Sang Sup, các doanh nghiệp Hàn Quốc có tiềm lực về công nghệ, tài chính, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp và rất quan tâm đến đầu tư ở Việt Nam.

Còn ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Doanh nhân TP. Buôn Ma Thuột cho rằng, địa phương có thế mạnh về phát triển nông nghiệp với những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường thế giới, trong đó, cà phê Buôn Ma Thuột được đánh giá là ngon nhất thế giới. Các doanh nghiệp hai bên cho rằng với lợi thế sẵn có, cơ hội để hợp tác thành công là rất lớn.

Hội Doanh nhân TP. Buôn Ma Thuột và các doanh nghiệp Hàn Quốc đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác
Hội Doanh nhân TP. Buôn Ma Thuột và các doanh nghiệp Hàn Quốc đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Tại chương trình, Hội Doanh nhân TP. Buôn Ma Thuột và các doanh nghiệp Hàn Quốc đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nội dung: Hội Doanh nhân TP. Buôn Ma Thuột tổ chức kết nối, xúc tiến cung ứng nông sản chất lượng cao xuất khẩu sang Hàn Quốc; doanh nghiệp Hàn Quốc tổ chức tìm hiểu, đặt hàng, đầu tư, chuyển giao công nghệ ứng dụng cho nông nghiệp tới các doanh nghiệp của địa phương.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Thực phẩm Xanh Thành Đồng và doanh nghiệp Hàn Quốc cũng trao đổi, thống nhất cùng hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong cung ứng nông sản chất lượng cao xuất khẩu và tìm hiểu, đặt hàng, đầu tư, chuyển giao ứng dụng công nghệ.

Minh Thông


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.