Multimedia Đọc Báo in

Hội Doanh nhân trẻ hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa ký kết hợp tác toàn diện

14:36, 03/08/2022

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cho biết, đơn vị và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức ký kết ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa hai đơn vị nhằm thống nhất một số nội dung triển khai trong thời gian tới.

Theo đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã tổ chức Chương trình Caravan “Family day - Hành trình kết nối” tại Nha Trang nhằm tạo điều kiện cho gia đình hội viên gặp gỡ, gắn kết, giao lưu với Thường trực Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hoà và cùng tham gia Chương trình cà phê doanh nhân tháng 7 với chủ đề “Doanh nhân trẻ hưởng ứng Nghị quyết số 55 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa”.

Qua đó, hai đơn vị bàn thảo kế hoạch hợp tác từng lĩnh vực, kết nối giao thương hàng hóa giữa hai tỉnh, bàn giải pháp khai thác hiệu quả hạ tầng logistics; đón đầu cơ hội khi cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa hoàn thành và đưa vào sử dụng nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội toàn diện cho hai địa phương.

Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Đắk Lắk và Hội Doanh nhân tỉnh Khánh Hòa ký kết ghi nhớ hợp tác toàn diện.
Đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa ký kết ghi nhớ hợp tác toàn diện.

Thông qua ký kết ghi nhớ hợp tác toàn diện sẽ tạo điều kiện cho các hội viên mở rộng thị trường, chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh và chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Từ đó, hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk có dịp nắm bắt thêm định hướng quy hoạch, phát triển tỉnh Khánh Hòa, đón đầu cơ hội đầu tư. Bên cạnh đó, các bên sẽ cùng chung sức triển khai hiệu quả chương trình ký kết ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa hai đơn vị trong giai đoạn tiếp theo.

Được biết, trong thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hoà sẽ đến Đắk Lắk để làm việc và ký chính thức các biên bản chi tiết của việc hợp tác toàn diện.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.