Multimedia Đọc Báo in

Hội Nông dân huyện M’Drắk: Đa dạng hình thức giúp nông dân thoát nghèo, làm giàu

09:25, 02/03/2022

Hội Nông dân huyện M'Drắk hiện có 11.749 hội viên, sinh hoạt ở 13 tổ chức cơ sở hội, 159 chi hội thôn, buôn, tổ dân phố. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện đã triển khai phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (NDSXKDG) bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực; qua đó giúp hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu.

Hội Nông dân huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện M'Drắk tổ chức hội thảo đầu bờ cây chanh dây tím tại xa Cư Prao.

Trong 5 năm (2017 - 2021), các cấp hội nông dân trong huyện đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 172 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT), 65 hội thảo đầu bờ cho gần 5.000 lượt hội viên nông dân tham gia; mở 7 lớp dạy nghề cho 245 hội viên; xây dựng 195 mô hình phát triển kinh tế, khuyến khích nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa KHKT vào sản xuất, đầu tư có trọng điểm, phù hợp với thực tế của gia đình.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện còn làm tốt vai trò cầu nối giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với hội viên, nông dân địa phương, tạo điều kiện để bà con được tiếp cận nguồn vốn vay, nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 62 tổ tiết kiệm và vay vốn, với trên 2.600 lượt hộ được vay vốn, tổng dư nợ đạt hơn 103 tỷ đồng; xây dựng quỹ hội được trên 575 triệu đồng, giúp 103 hội viên nghèo vay phát triển kinh tế.

Bà H'Jen Niê, Chủ tịch Hội Nông dân huyện M'Drắk cho biết, bằng các hình thức hỗ trợ, hằng năm toàn huyện có trên 300 hội viên nghèo được giúp đỡ, tạo điều kiện trong phát triển sản xuất; trong đó có 30% hội viên từ nguồn giúp đỡ đã vươn lên thoát nghèo bền vững và trở lại giúp các hội viên khác cùng vượt khó.   

Phong trào NDSXKDG đã tạo động lực cho nhiều nông dân vươn lên làm giàu bằng cách mạnh dạn thay đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng; ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trên diện tích canh tác. Điều đáng nói là nhiều hộ không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp hộ nghèo khác vươn lên. Tiêu biểu như gia đình ông Lê Phạm Mạnh (ở thôn 18, xã Ea Riêng), không chỉ sở hữu trên 100 ha rừng trồng keo, sao, dó bầu và 1,5 ha cà phê kết hợp chăn nuôi, ông Mạnh còn mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh, thành lập Công ty Cơ khí tại huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh); thu nhập của gia đình đạt trên 1 tỷ đồng/năm.

Đến hết năm 2021, toàn huyện M’Drắk có 2.937 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; trong đó, cấp tỉnh 67 hộ, cấp huyện 558 hộ và cấp xã 2.312 hộ.

Ông Mạnh còn sẵn sàng giúp đỡ bà con, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn bằng cách giúp cây, con giống, hỗ trợ kỹ thuật; tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương làm việc tại trang trại và công ty cơ khí với mức thu nhập từ 6 - 10 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, ông Mạnh đã cho 55 hộ người Mông tại thôn 4, xã Ea M'đoal mượn hơn 50 ha đất để sản xuất suốt hàng chục năm, qua đó giúp nhiều hộ vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

Hay như gia đình ông Nông Văn Đổ (tại thôn 3, xã Krông Á) xây dựng mô hình sản xuất vườn – ao – chuồng kết hợp trồng rừng cho thu nhập hằng năm trên 500 triệu đồng. Trong quá trình phát triển kinh tế gia đình, ông Đổ luôn hỗ trợ các hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn như: cho vay vốn sản xuất không thu lãi, hoặc hỗ trợ con giống; tích cực tham gia vận động xây dựng quỹ hội giúp hội viên nghèo phát triển kinh tế.

Hội viên nông dân xã Ea Pil phối hợp với đoàn thanh niên đóng góp ngày công làm đường NTM.

Kinh tế phát triển, đời sống được nâng lên, hội viên nông dân huyện M’Drắk đã tích cực vận động gia đình, người thân góp công, góp của tham gia xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2017 đến năm 2021, hội viên nông dân đã hiến 18.175m2 đất, gần 19.700 ngày công, trên 5 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa, cứng hóa 270 km đường giao thông nông thôn; phát quang và nạo vét 500 km kênh mương nội đồng; sửa chữa 21 công trình cầu, cống...

Điển hình trong phong trào này có gia đình ông Tô Trung Cận (xã Ea Pil) hiến trên 600 m2 đất; gia đình ông Nguyễn Hữu Đạo (thôn 10, xã Ea Lai) hiến 525 m2 đất để làm đường giao thông và xây hội trường thôn. Nhờ vậy, đến nay huyện M’Drắk đã đạt 143/228 tiêu chí nông thôn mới.

Mỹ Sự


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.