Multimedia Đọc Báo in

Tiếp sức cho hội viên nông dân

08:16, 24/02/2022

Các cấp Hội Nông dân huyện Krông Năng đã kịp thời giải ngân nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân cho nhiều hội viên vay vốn mở rộng quy mô sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp họ có điều kiện nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, Hội Nông dân huyện đã hỗ trợ cho 85 lượt hộ dân vay gần 1,2 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân để phát triển sản xuất, với mức vay từ 15 - 50 triệu đồng tùy theo mô hình. Bên cạnh hỗ trợ vốn, trong năm 2021 Hội Nông dân huyện cũng đã phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức 25 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 1.200 lượt người tham gia; tổ chức cho 570 hội viên tham quan, học tập các mô hình cây ăn quả, rau màu có hiệu quả trên địa bàn; chủ động liên kết với một số công ty phân bón giúp nông dân mua phân bón trả chậm…

Mô hình trồng sầu riêng của anh Y Yat Niê (giữa) ở xã Ea Hồ phát triển tốt.
 

“Việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp nhiều hội viên xây dựng được các mô hình kinh tế phù hợp. Cùng với đó, các tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác sản xuất lần lượt ra đời nhằm tập hợp hội viên, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm và liên kết tiêu thụ đã góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống".

 Chủ tịch Hội Nông dân huyện Krông Năng Y Sôl Mlô

Năm 2021, 6 thành viên của Tổ hội nghề nghiệp chăm sóc sầu riêng xã Ea Hồ được vay 150 triệu đồng (mỗi hộ 20 - 30 triệu đồng) từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện để phát triển sản xuất. Với nguồn vốn hỗ trợ, các thành viên của tổ đã đầu tư mua giống, phân bón, vật tư nông nghiệp… để phát triển diện tích sầu riêng. Qua kiểm tra cho thấy các hội viên đều sử dụng vốn vay đúng mục đích.

Gia đình anh Y Yat Niê (buôn Đê), thành viên Tổ hội nghề nghiệp chăm sóc sầu riêng xã Ea Hồ có 1,1 ha sầu riêng được vay 30 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân huyện để mua phân bón và sửa hệ thống tưới cho vườn cây. Anh Y Yat chia sẻ: “Nhờ được bón phân, tưới nước đầy đủ nên vườn sầu riêng sinh trưởng tốt. Vụ mùa vừa qua, vườn cây cho thu lứa quả đầu tiên đạt hơn 3 tấn, lãi gần 80 triệu đồng. Cũng nhờ có hệ thống tưới nước tự động đã giúp gia đình giảm công lao động, hiệu quả được nâng lên rõ rệt”. Ngoài được tiếp cận nguồn vốn vay, khi tham gia Tổ hội nghề nghiệp chăm sóc sầu riêng, hội viên còn được tham gia các lớp khuyến nông, tập huấn kỹ thuật do Hội Nông dân huyện tổ chức, giới thiệu đơn vị thu mua sản phẩm, từ đó các nông hộ an tâm phát triển sản xuất.

Tương tự, nhờ nguồn vốn 50 triệu đồng được vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân huyện, cộng với số tiền gia đình dành dụm được, đầu năm 2021, ông Nguyễn Chánh Trọng cũng ở buôn Đê (xã Ea Hồ) tiến hành cải tạo 1,6 ha vườn cây xen canh (cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, mít Thái da xanh) và trồng mới 500 cây macca.

Ông Nguyễn Chánh Trọng (xã Ea Hồ) đang chăm sóc vườn cây xen canh của gia đình.

Để giúp gia đình ông Trọng sản xuất hiệu quả, Hội Nông dân huyện tạo điều kiện cho ông tham gia lớp tập huấn kiến thức về chăm sóc cây trồng, tham quan, học hỏi kinh nghiệm thực tế tại một số nhà vườn. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt cùng lợi thế đất đai, nguồn nước thuận lợi, hiện vườn cây của gia đình ông Trọng phát triển tốt.

Ông Y Sôl Mlô, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Krông Năng cho biết, qua rà soát đánh giá nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, hầu hết hội viên được vay vốn đều sản xuất hiệu quả và trả nợ đúng hạn. Thời gian tới, Hội Nông dân huyện sẽ tranh thủ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp tiếp tục giải ngân cho hội viên nông dân đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thùy Linh


Ý kiến bạn đọc