Multimedia Đọc Báo in

Vượt khó trong đại dịch

15:07, 27/01/2022

Vượt qua những khó khăn, thách thức của đại dịch, năm 2021, huyện biên giới Buôn Đôn gặt hái nhiều kết quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh…

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, huyện Buôn Đôn đã tạo sự đột phá mạnh mẽ, đạt được những thành tựu hết sức ấn tượng, nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 8%; thu ngân sách 508 tỷ đồng, đạt 131% kế hoạch. Lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Hiện toàn huyện có 75% phòng học kiên cố hóa, 100% xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2020 - 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95%... Lĩnh vực quốc phòng, an ninh trật tự xã hội giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi, ổn định để phát triển kinh tế. Năm 2021, huyện đạt 100% chỉ tiêu giao quân, đủ về số lượng, đạt chất lượng; tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội giảm mạnh (giảm 37%) so với năm 2021.

Lãnh đạo tỉnh, huyện Buôn Đôn tham quan mô hình phát triển kinh tế, nuôi thỏ trên địa bàn huyện.

Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn Ya Toan Ênuôl khẳng định, có được những kết quả trên là nhờ sự nhất trí, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trên địa bàn huyện cùng đoàn kết, chung sức nỗ lực vượt qua những khó khăn của đại dịch. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã, các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng các kế hoạch, giải pháp phù hợp, quyết tâm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong đó phải kể đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy. Theo đó, trên cơ sở Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã xây dựng từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Lãnh đạo huyện Buôn Đôn dự Ngày hội đại đoàn kết tại xã Ea Wer. (Ảnh chụp thời điểm chưa bùng phát dịch COVID-19).

Những thành quả trên càng thêm ý nghĩa, bởi nhờ đó huyện Buôn Đôn có thêm điều kiện, nguồn lực triển khai tốt hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo. Trong năm 2021 huyện đã xây dựng 5 nhà Đại đoàn kết tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Quỹ Vì người nghèo huy động vượt 30% so với kế hoạch, hỗ trợ tổng kinh phí trên 300 triệu đồng giúp các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch và giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho 559 người.

Thảo Nhi


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.