Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk đón 60.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

11:11, 05/09/2022

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 1/9 – 4/9), Đắk Lắk đã đón 60.000 lượt du khách đến tham quan, vui chơi giải trí, tăng trên 110% so với năm 2019.

Trong đó, khách quốc tế khoảng 120 lượt, khách du lịch nội địa khoảng 59.880 lượt; khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch trên 19.000 lượt khách, công suất phòng trung bình đạt 75%. Tổng doanh thu ước đạt 37 tỷ đồng tăng hơn 127% so với năm 2019.

Chương trình âm nhạc tại Lễ hội Đêm trắng Ban Mê.

Cho đến thời điểm hiện tại công tác an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch được đảm bảo an toàn.

Trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, bên cạnh những lễ hội truyền thống, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra hai sự kiện văn hóa lớn là Lễ hội Đêm trắng Ban Mê và Lễ hội sầu riêng Krông Pắc lần I, đó cũng là một trong những yếu tố thu hút du khách đến với Đắk Lắk.

Mai Sao


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.