Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk phấn đấu đón hơn 900.000 lượt khách trong năm 2022

14:12, 19/01/2022

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết năm 2022 tỉnh phấn đấu đón hơn 900.000 lượt khách, doanh thu toàn Ngành đạt khoảng 770 tỷ đồng.

Được biết năm 2021, ngành Du lịch Đắk Lắk chỉ đón hơn 414.000 lượt khách, đạt 50,24% so với kế hoạch, doanh thu hơn 354 tỷ đồng (đạt gần 51% kế hoạch).

Trong đó, khách quốc tế không đáng kể, chỉ có 1.460 lượt khách trong nước. Nguyên nhân không đạt kế hoạch đề ra trong năm qua là do dịch bệnh COVID - 19 bùng phát lần thứ tư, kéo dài từ đầu quý II năm 2021 cho đến nay.

Danh thắng Thác Dray Nur (huyện Krông Na) sẽ là điểm đến thu hút du khách trong thời gian tới
Danh thắng Thác Dray Nur (huyện Krông Ana) là điểm đến thu hút du khách.

Để đạt được mục tiêu trên, ngoài duy trì chính sách giảm giá cho cho các gói sản phẩm du lịch khép kín (từ lữ hành, lưu trú, tham quan, giải trí và vui chơi) tại hầu hết các điểm đến, nhà hàng, khách sạn, ngành Du lịch Đắk Lắk còn nỗ lực xúc tiến công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch với 19 tỉnh, thành phố ở khu vực Tây Nguyên - Duyên hải miền Trung và Nam bộ đã ký kết trước đây. Đồng thời tiếp tục kết nối lại công tác giới thiệu, quảng bá hình ảnh/sản phẩm du lịch Đắk Lắk thông qua các kỳ hội chợ và triển lãm du lịch được tổ chức thường kỳ ở trong nước, quốc tế nhằm thu hút du khách.

                                                                                   Phương Đình

        


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.