Ngay sau khi thực hiện sáp nhập bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã Ea M’Droh nhanh chóng triển khai mô hình “Mỗi chi bộ - đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo”.
Bằng việc đưa công tác hỗ trợ thoát nghèo thành nội dung sinh hoạt thường kỳ và giao trách nhiệm trực tiếp cho từng chi bộ, tư duy sản xuất, điều kiện sinh kế của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang dần được thay đổi tích cực, thực chất và bền vững.
Nắm chắc nguyên nhân để hỗ trợ đúng nhu cầu
Thay vì hỗ trợ theo kiểu "cho con cá" hay phụ thuộc vào chương trình hỗ trợ, các chi bộ ở xã Ea M’Droh chọn cách "trao cần câu" và trực tiếp đồng hành cùng từng hoàn cảnh cụ thể.
Các đảng viên được giao nhiệm vụ sâu sát, nắm chắc căn nguyên dẫn đến cái nghèo của từng hộ là do thiếu vốn, thiếu đất sản xuất, thiếu kinh nghiệm hay thiếu sức lao động, từ đó đưa ra phương án trợ giúp sát hợp nhất. Mô hình nhằm mục đích đưa công tác hỗ trợ thoát nghèo trở thành nội dung sinh hoạt thường kỳ, gắn trách nhiệm trực tiếp của từng tổ chức đảng và đảng viên với từng hoàn cảnh cụ thể.
Để đảm bảo tính hiệu quả và lan tỏa, xã lựa chọn 4 chi bộ cơ sở thực hiện thí điểm, bao gồm: Chi bộ Các cơ quan Đảng, Chi bộ UBND xã, Chi bộ Công an xã và Chi bộ Quân sự xã; đồng thời khuyến khích các chi bộ trường học tự nguyện tham gia. Mỗi chi bộ nhận trách nhiệm trực tiếp đồng hành cùng ít nhất một hộ nghèo, cận nghèo có sức khỏe lao động và có khát vọng vươn lên.
![]() |
| Chi bộ Các cơ quan Đảng xã Ea M’Droh thăm hỏi, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình ông Y Deach Ênuôl để tìm cách hỗ trợ phù hợp. |
Theo đó, tùy từng hoàn cảnh cụ thể, các chi bộ vận động quỹ tương trợ, kết nối nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ cây, con giống hay trao phương tiện phù hợp.
Tiêu biểu như Chi bộ UBND xã nhận trực tiếp đồng hành cùng hộ ông Hoàng Văn Cam (ở thôn Hiệp Thành) bằng việc phối hợp với Nhà máy Bia Lowen tặng hai xe đạp điện trị giá 20 triệu đồng cho các con ông có phương tiện đến trường; đồng thời hỗ trợ bò, cây giống giúp gia đình phát triển kinh tế dài hạn. Hay Chi bộ Quân sự xã nhận giúp hộ bà H'Wơn Niê (buôn Dhung) qua việc thường xuyên thăm hỏi, tặng quà và đang tiếp tục xây dựng phương án hỗ trợ sinh kế cụ thể.
Những điểm tựa vững chắc
Sự đồng hành của các chi bộ được cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc mang lại giá trị lâu dài cho từng mái nhà.
Tại buôn Cuôr, gia đình ông Y Um Byă thuộc diện hộ nghèo có 6 nhân khẩu, từng phải sống trong căn nhà dột nát. Không chỉ thăm hỏi, động viên, tặng quà vào các dịp lễ Tết, Chi bộ Công an xã đã chủ động kết nối, huy động các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ gia đình ông xây dựng căn nhà Đại đoàn kết kiên cố, diện tích 72 m², tổng trị giá gần 300 triệu đồng.
![]() |
| Niềm vui của vợ chồng ông Y Um Byă trong ngày nhận bàn giao căn nhà mới. |
Trung tá Lê Ngọc Vy, Trưởng Công an xã chia sẻ: "Khi lực lượng Công an xã vừa trực tiếp tham gia hỗ trợ xây dựng nhà, vừa giữ vững bình yên địa bàn, bà con ngày càng tin tưởng, gắn bó chặt chẽ hơn với chính quyền”.
Ông Y Um Byă xúc động chia sẻ: "Trước đây, gia đình đông con, ở trong căn nhà cũ mà không bao giờ dám mơ đến một ngôi nhà vững chãi. Nhờ Công an xã quan tâm, vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng căn nhà mới khang trang, gia đình tôi biết ơn nhiều lắm. Từ nay, gia đình yên tâm, chăm chỉ làm ăn, học hỏi cách trồng trọt, chăn nuôi để sớm thoát khỏi cái nghèo".
Cũng tại buôn Cuôr, gia đình ông Y Deach Ênuôl được Chi bộ Các cơ quan Đảng xã Ea M’Droh đồng hành từ tháng 8/2025. Chi bộ không chỉ trao cặp bò giống trị giá 30 triệu đồng làm sinh kế mà các đảng viên còn thường xuyên đến nhà hướng dẫn cách phát triển chăn nuôi. Đầu tháng 5/2026, Chi bộ tiếp tục vận động hỗ trợ 95 triệu đồng để khởi công xây tặng gia đình ông căn nhà Đại đoàn kết rộng 68 m². Có nhà mới, có bò giống, ông Y Deach càng thêm vững tin thoát nghèo.
Sự sâu sát của các chi bộ trên địa bàn xã Ea M’Droh đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ chỗ thụ động chờ đợi trợ cấp, nhiều gia đình đã chủ động học hỏi kỹ thuật xen canh cây ăn trái trong vườn cà phê, phát triển chăn nuôi sinh sản và biết cách quản lý chi tiêu hợp lý.
Đánh giá về ý nghĩa mô hình này, bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea M’Droh cho biết: “Mô hình "Mỗi chi bộ đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo" đã và đang góp phần giải được bài toán giảm nghèo thực chất và bền vững tại địa phương. Sự vào cuộc sát sao, quyết liệt của hệ thống chính trị cơ sở không chỉ giúp các hộ dân có thêm nguồn lực và phương tiện sản xuất để giảm nghèo nhanh chóng, mà điều quan trọng hơn là thắt chặt thêm tình đoàn kết, củng cố niềm tin vững chắc của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương”.
Đỗ Lan


