Thanh niên Ea Nuôl sẵn sàng tiếp bước cha anh

Ở xã Ea Nuôl, nhiều thanh niên không chờ đến khi có lệnh gọi mà chủ động viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Với các chàng trai tuổi mười tám đôi mươi, khoác lên mình màu áo lính không chỉ là thực hiện nghĩa vụ của công dân mà còn là cơ hội rèn luyện, trưởng thành, cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước.

Những lá đơn từ khát vọng tuổi trẻ

Tại thôn 10, xã Ea Nuôl, Nguyễn Đức Chính đang háo hức chờ ngày có kết quả tuyển quân. Là con đầu trong gia đình có hai anh em, Chính đã chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Với Chính, thực hiện nghĩa vụ quân sự trước hết là trách nhiệm của mỗi công dân. Nhưng ẩn sau suy nghĩ ấy còn là mong muốn được bước ra khỏi môi trường quen thuộc, trải nghiệm cuộc sống mới và thử sức mình trong môi trường quân đội. Chính chia sẻ: “Em muốn được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, có thêm những người bạn mới. Em nghĩ những tháng ngày tuổi trẻ trong màu áo lính sẽ là một trải nghiệm đẹp”.

Dù mùa tuyển quân năm 2027 mới bắt đầu, nhưng đến nay đã có nhiều thanh niên trên địa bàn xã Ea Nuôl viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Dù mùa tuyển quân năm 2027 mới bắt đầu, nhưng đến nay đã có nhiều thanh niên trên địa bàn xã Ea Nuôl viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Quyết định của con trai nhận được sự đồng thuận của gia đình. Bà Nguyễn Thị Liễu, mẹ Chính cho biết, bà vui vì con đã có suy nghĩ chín chắn, biết xác định trách nhiệm của mình. Bà tâm tình: “Tôi vui mừng vì con đã biết suy nghĩ. Tôi tin môi trường quân ngũ sẽ giúp con học hỏi được nhiều điều tốt đẹp, trưởng thành hơn”.

Cùng chung mong muốn được khoác lên mình bộ quân phục là Phan Văn Khải, ở thôn 2. Sinh ra trong gia đình có bốn chị em và là con út, Khải đã ấp ủ ước mơ trở thành người lính từ khi còn nhỏ. Khải cho hay, dù sinh ra trong thời bình, nhưng bản thân luôn ý thức rằng bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả. Khải mong có đủ điều kiện nhập ngũ để được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành hơn.

Mỗi người một hoàn cảnh, một lý do, song ở Chính, Khải và nhiều thanh niên Ea Nuôl có chung nhận thức rõ trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Ea Nuôl, thực hiện công tác tuyển quân năm 2027, đến nay toàn xã đã có 16 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đó là những lựa chọn được viết bằng sự tự giác, trách nhiệm và khát vọng được cống hiến của tuổi trẻ.

Từ hiểu pháp luật đến tự giác thực hiện

Sau sáp nhập, xã Ea Nuôl có diện tích tự nhiên khoảng 110,67 km², dân số gần 42.800 người. Địa bàn rộng, dân cư đông, nhiều thành phần dân tộc đặt ra yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được triển khai linh hoạt, gần dân và phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Theo Trung tá Phạm Trần Nhật Duy, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Nuôl, trong công tác tuyển quân, địa phương xác định tuyên truyền, vận động là một trong những khâu quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên và gia đình về quyền, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Các quy định liên quan đến nghĩa vụ quân sự được tuyên truyền bằng nhiều hình thức, gắn với sinh hoạt ở thôn, buôn và hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Nội dung tuyên truyền không chỉ tập trung vào quy trình đăng ký, khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ mà còn giúp thanh niên hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và những chính sách liên quan.

Đặc biệt, tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, việc tuyên truyền được chú trọng theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận, gắn với thực tế đời sống. Cán bộ cơ sở, các tổ chức đoàn thể và những người có uy tín trong cộng đồng cùng tham gia tuyên truyền, vận động, qua đó giúp các gia đình hiểu đúng quy định pháp luật về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Nuôl trao đổi, chuyện trò cùng công dân và người thân có đơn tình nguyện nhập ngũ.
Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Nuôl trao đổi, chuyện trò cùng người thân và thanh niên có đơn tình nguyện nhập ngũ.

Cùng với tuyên truyền, thời gian qua, xã Ea Nuôl thực hiện chặt chẽ việc nắm nguồn, đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ; bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định. Những vấn đề liên quan đến công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ được rà soát, cập nhật, góp phần tạo sự minh bạch trong từng khâu của công tác tuyển quân.

Mỗi mùa tuyển quân, Ea Nuôl còn chú trọng thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Địa phương tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà, gặp mặt, động viên công dân trước ngày nhập ngũ; quan tâm hỗ trợ ngày công lao động đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cộng đồng giúp các gia đình thêm yên tâm; đồng thời tạo động lực để thanh niên xác định rõ hơn trách nhiệm của mình. Từ đó, tinh thần tình nguyện lên đường nhập ngũ được lan tỏa từ gia đình đến thôn, buôn, trở thành một nét đẹp trong tuổi trẻ địa phương.

Bảo Minh

Ý kiến của bạn