Ở thôn Phước Tân (xã Tây Sơn), ông La O Lanh (SN 1952, dân tộc Chăm) là người có uy tín được bà con tin tưởng.
Với ông Lanh, người có uy tín trước hết phải gương mẫu và gần dân. Khi giữa người dân trong thôn xảy ra mâu thuẫn, ông chủ động gặp gỡ từng bên, tìm hiểu nguyên nhân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng rồi cùng chính quyền địa phương phân tích, vận động các bên tháo gỡ. Khi người dân được lắng nghe, được giải thích thấu đáo và vận động bằng tình cảm, trách nhiệm, nhiều mâu thuẫn có thể được giải quyết ngay từ cơ sở.
Chị La O Thị Lan, một người dân ở thôn Phước Tân cho biết: “Ông Lanh nói chuyện với bà con rất tình cảm. Ông không trách ai mà tìm hiểu từng bên, rồi phân tích để mọi người cùng hiểu. Nhờ vậy, những chuyện tưởng khó giải quyết cũng dần được tháo gỡ”.
![]() |
| Ông La O Lanh đến nhà tuyên truyền, vận động bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái. |
Không chỉ tham gia hòa giải, ông Lanh còn tích cực vận động bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm trong sản xuất. Nhận thấy cây mía, sắn, keo phù hợp với điều kiện địa phương, ông thường xuyên trao đổi, hướng dẫn bà con áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, lựa chọn cây trồng phù hợp, sử dụng hiệu quả đất đai. Từ đó, đời sống người dân thôn Phước Tân có nhiều chuyển biến, nhiều gia đình xây nhà kiên cố, con em được quan tâm học hành, thanh niên tích cực tham gia lao động, phát triển kinh tế.
“Bà con thay đổi được đời sống thì mình cũng vui. Người có uy tín không chỉ vận động bằng lời nói mà phải cùng bà con làm, để bà con thấy cái gì hiệu quả thì làm theo”, ông Lanh nói.
Bên cạnh đó, ông Lanh cũng thường xuyên vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của người dân, ông tìm hiểu kỹ, trao đổi với cán bộ địa phương để giải thích lại bằng cách dễ hiểu, phù hợp với đời sống bà con.
Phó Chủ tịch UBND xã Tây Sơn Nguyễn Mạnh Sơn nhận xét: "Ông La O Lanh là người có uy tín, có tiếng nói trong cộng đồng và phát huy tốt vai trò cầu nối giữa chính quyền với người dân. Khi địa phương triển khai chủ trương, chính sách, ông tích cực tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và đồng thuận. Đặc biệt, trong những vụ việc phát sinh ở cơ sở, ông có vai trò quan trọng trong việc gặp gỡ, phân tích, vận động các bên cùng giải quyết trên tinh thần đoàn kết”.
Thùy Thảo

