Cầu nối ý Đảng - lòng dân ở Yang San

Triển khai di dời hàng trăm hộ dân khu vực lòng hồ từ xã Cư San (huyện M’Drắk cũ) sang tái định cư tại xã Cư Elang (huyện Ea Kar cũ) - nay là xã Ea Ô là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và vô cùng phức tạp.

Xác định trách nhiệm của người có uy tín là tuyên truyền cho dân hiểu rõ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ông Vàng Seo Sàng (dân tộc H’Mông) khi ấy là Trưởng ban Công tác Mặt trận, người có uy tín thôn 10 (xã Cư San) đã có cách vận động nhân dân rất hiệu quả.

Trước khi vận động bà con di dời, ông Vàng Seo Sàng đã về quê Tuyên Quang, đến tận khu tái định cư của người dân địa phương để tìm hiểu cuộc sống, sản xuất, hạ tầng cơ sở. Sau đó, ông cùng cấp ủy, ban tự quản thôn mời dân họp để truyền đạt những điều đã mắt thấy, tai nghe tại khu tái định cư ở Tuyên Quang. Đồng thời giải thích cặn kẽ các chính sách ưu đãi của Nhà nước về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, lương thực, điện, nước sạch, công di dời… cho bà con hiểu.

Ông Vàng Seo Sàng, Trưởng thôn, người có uy tín thôn Yang San, xã Ea Ô cùng cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Ô nắm bắt về tình hình an ninh trật tự.

Đặc biệt, để tạo niềm tin, ông đề xuất và tổ chức cho hơn 50 hộ đã ký cam kết di dời đi tham quan thực tế khu tái định cư số 1 ở xã Cư Elang. Đến tận nơi thấy hạ tầng cơ sở đầy đủ, bà con mới thực sự yên tâm. Sau khi cả gia đình ông di dời sang khu tái định cư vào tháng 6/2021, bà con thôn 10 cũng đã đồng loạt di dời. Hành động “nói đi đôi với làm” của ông đã lan tỏa niềm tin, góp phần hoàn thành công tác di dân tái định cư của thôn 10 vào cuối năm 2022.

Sự tận tụy của ông Vàng Seo Sàng cùng chính quyền địa phương đã mang lại kết quả tích cực. Đến nay, đời sống của bà con tại thôn Yang San ngày càng ổn định. Tất cả trẻ em được đến trường; nhiều hộ dân chủ động tìm hướng làm ăn, buôn bán, sản xuất trên quê hương mới. Sức sống mới và niềm tin đang tiếp tục đơm hoa trên vùng đất tái định cư này.

Mạnh Quyền

Ý kiến của bạn