Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, các địa phương trong tỉnh đã và đang tập trung triển khai phương án sáp nhập, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố.
Ea Kar là xã có quy mô dân số lớn với 21.264 hộ, gần 88.500 nhân khẩu; 27 dân tộc anh em cùng sinh sống. Toàn xã có 81 thôn và 17 buôn.
Để thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, buôn vừa bảo đảm quy định, vừa có sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân, xã đã thành lập Tổ khảo sát, tiến hành khảo sát, thu thập số liệu về số hộ, số khẩu, diện tích, điều kiện kinh tế - xã hội của từng thôn, buôn trên địa bàn xã; đánh giá thực trạng, đề xuất phương án sáp nhập theo quy định.
Theo đó, Ban chỉ đạo xã đã tính toán, cân nhắc sắp xếp, sáp nhập còn 36 thôn, buôn (gồm 27 thôn, 9 buôn), giảm 62 thôn, buôn.
![]() |
| Người dân thôn 5 Cư Ni, xã Ea Kar biểu quyết thông qua phương án sáp nhập thôn. |
Ông Nguyễn Minh Chuyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo xã Ea Kar cho biết: Việc xây dựng đề án sáp nhập không thể áp đặt, rập khuôn mà dựa trên tinh thần dân chủ tuyệt đối. Yếu tố lịch sử, địa giới tự nhiên, phong tục tập quán, đặc biệt là văn hóa truyền thống của các buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ luôn được cân nhắc kỹ lưỡng để sau khi sáp nhập vừa mở rộng không gian phát triển vừa giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa.
Để bảo đảm tiến độ thực hiện sáp nhập thôn, buôn, đại diện cấp ủy, ban tự quản, Mặt trận các thôn, buôn trên địa bàn xã Ea Kar đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, giải thích và phát phiếu lấy ý kiến nhân dân. Ông Nguyễn Đình Thanh, Bí thư Chi bộ thôn Hưng Long cho hay, theo đề án, thôn Hưng Long, thôn Vạn Phúc và 25 hộ thuộc 3 buôn Ea Kŏ, Ea Kdruôl, Tlung sáp nhập thành thôn Hưng Long với quy mô 715 hộ. Trước khi triển khai lấy ý kiến, Chi bộ thôn Hưng Long đã tổ chức họp với sự tham gia của ban tự quản, Mặt trận các thôn, buôn thảo luận, thống nhất quan điểm, phương án, cách làm. Sau đó tổ chức phát phiếu đến từng hộ, giải thích rõ và hướng dẫn nhân dân cách ghi phiếu.
![]() |
| Ban tự quản thôn Hưng Long, xã Ea Kar cùng các thành viên cụm dân cư đi phát phiếu, hướng dẫn và lấy ý kiến người dân về sáp nhập thôn, buôn. |
Tương tự, xã Ea Knốp có 40 thôn và 5 buôn, quy mô dân số 37.368 người, có 24 dân tộc cùng sinh sống. Dựa vào vị trí địa lý, phong tục, tập quán, đặc điểm dân cư và nguyện vọng của nhân dân, xã Ea Knốp xây dựng phương án sắp xếp lại còn 22 thôn, buôn. Để mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên tích cực, nhằm tạo ra sự thống nhất cao, xã Ea Knốp tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 21 và Nghị định số 185 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố cùng chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Đồng thời, xã đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, trên các nền tảng mạng xã hội, trang thông tin của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, tuyên truyền miệng, lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt.
Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo xã Ea Knốp Lê Anh Vũ, công tác tuyên truyền phát huy cao độ tính sáng tạo và linh hoạt bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng cư dân; phát huy vai trò của từng cán bộ, đảng viên, người có uy tín, lực lượng cán bộ cơ sở. Để tổ chức lấy ý kiến nhân dân, xã Ea Knốp tổ chức các hội nghị tại khu dân cư do lãnh đạo UBND xã chủ trì với sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể nhằm giải thích rõ sự cần thiết, mục tiêu, ý nghĩa và lợi ích của việc sáp nhập. Những hộ không thể đến dự họp, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận sẽ đem phiếu đến tận nhà.
Nguyễn Xuân


