Sáp nhập khu dân cư để nâng cao hiệu quả quản trị cơ sở

Chỉ còn chưa đầy một tháng để hoàn thành việc sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố theo yêu cầu của Trung ương, các địa phương trong tỉnh đang bước vào giai đoạn nước rút với khối lượng công việc rất lớn.

Không chỉ là yêu cầu về tổ chức bộ máy, đây còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm tinh gọn hệ thống quản lý ở cơ sở, tạo nền tảng cho chính quyền địa phương hai cấp vận hành đồng bộ.

Bảo đảm hoàn thành phương án tổng thể trước ngày 10/6

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 2.801 thôn, buôn, tổ dân phố, khu phố; trong đó có hơn 2.000 đơn vị chưa bảo đảm quy mô số hộ gia đình theo quy định của Chính phủ, cần phải thực hiện sắp xếp.

Tại hội nghị triển khai các nội dung liên quan đến Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ, Giám đốc Sở Nội vụ Trương Ngọc Tuấn cho biết, Chỉ thị 21 là văn bản chỉ đạo về tiến độ, trách nhiệm và yêu cầu chính trị; còn Nghị định 185 là khung pháp lý chi tiết để tổ chức thực hiện. Chỉ thị 21 đặt ra ba yêu cầu xuyên suốt là giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan trong quá trình sắp xếp; đồng thời tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân thông qua việc phát huy dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thăm hỏi đời sống của người dân buôn Knia, xã Ea Nuôl.

“Đối với Đắk Lắk, thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên. Với hơn 2.000 thôn, buôn, tổ dân phố cần sắp xếp, đây là nhiệm vụ rất lớn, đòi hỏi các địa phương phải triển khai khẩn trương, nghiêm túc để bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/6/2026 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ”, ông Trương Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Theo lộ trình, các địa phương phải hoàn thành phương án tổng thể trước ngày 10/6 và hoàn tất việc sắp xếp trong tháng 6/2026. Theo đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các cấp ủy, chính quyền địa phương cần xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

“Các quy định, trình tự, thủ tục đã được Trung ương hướng dẫn rất cụ thể, vấn đề quan trọng nhất là tổ chức thực hiện đúng quy định và phát huy dân chủ trong xây dựng phương án. Nhân dân phải được thông tin đầy đủ, được bàn bạc, góp ý và thảo luận kỹ lưỡng. Việc đặt tên mới cho thôn, buôn, tổ dân phố hay bố trí thiết chế văn hóa cộng đồng đều cần được lấy ý kiến rộng rãi để tạo sự đồng thuận”, đồng chí Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

Phát huy dân chủ để tạo đồng thuận

Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố theo quy định mới, nhiều địa phương trong tỉnh đã khẩn trương rà soát hiện trạng, xây dựng phương án và chuẩn bị các bước lấy ý kiến nhân dân.

Phường Tuy Hòa dự kiến sắp xếp 17 khu phố không bảo đảm tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình theo quy định. Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa Nguyễn Công Thành cho biết, địa phương đã hoàn thiện phương án sơ bộ, rà soát quy mô dân cư, cơ sở vật chất và các điều kiện liên quan để triển khai đúng tiến độ. Hiện phường có 59 khu phố với 37.746 hộ dân. Sau khi thực hiện sắp xếp, số lượng khu phố sẽ giảm từ 59 xuống còn 45. “Chúng tôi đã xây dựng phương án và sẵn sàng triển khai theo kế hoạch của tỉnh. Quan điểm xuyên suốt là bảo đảm dân chủ, công khai, lắng nghe ý kiến nhân dân để tạo sự đồng thuận cao trước khi thực hiện”, ông Thành chia sẻ.

 

Quá trình sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố phải được thực hiện công khai, dân chủ; đồng thời quan tâm chế độ, chính sách và điều kiện làm việc cho đội ngũ ở cơ sở”.

 
 Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng,Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Tại xã Cư Pui, công tác chuẩn bị sắp xếp thôn, buôn cũng đang được triển khai khẩn trương. Hiện địa phương có 25 thôn, buôn với khoảng 28.400 hộ dân. Theo phương án đã xây dựng, sau sắp xếp số lượng thôn, buôn sẽ giảm còn 16 đơn vị. Trong đó, có 3 thôn đủ điều kiện về quy mô dân số nên không thực hiện sáp nhập; 2 buôn đồng bào Êđê tại chỗ và 2 thôn đồng bào Mông được giữ nguyên do đặc thù vị trí địa lý xa trung tâm. Đến nay, địa phương đã hoàn thành xây dựng phương án và tổ chức lấy ý kiến nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Cư Pui Lê Văn Long cho biết: “Trong quá trình xây dựng phương án, xã đặc biệt chú trọng lấy ý kiến của người dân, nhất là tại các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm tạo sự đồng thuận cao. Đến nay, đa số người dân đều thống nhất với chủ trương sắp xếp, tạo thuận lợi để địa phương hoàn thành các bước tiếp theo theo đúng tiến độ đề ra”.

Không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp địa giới và quy mô dân cư, quá trình sáp nhập thôn, buôn, khu phố còn gắn với nhiệm vụ kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, sắp xếp tổ chức đảng, ban công tác mặt trận và các đoàn thể tại khu dân cư; lựa chọn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách có năng lực, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu quản trị cộng đồng và chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền cơ sở phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan báo chí cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chủ trương sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố, góp phần giữ vững đoàn kết và thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.

Với tinh thần khẩn trương, thận trọng và tạo đồng thuận trong nhân dân, việc sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố được kỳ vọng sẽ hình thành các cộng đồng dân cư có quy mô hợp lý, hoạt động hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ người dân ngay từ cơ sở.

Hà My

Ý kiến của bạn