Sau gần một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã miền núi Xuân Lãnh (được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Đa Lộc và xã Xuân Lãnh cũ) đang thay da đổi thịt từng ngày.
Bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu quả
Ngay sau khi đi vào vận hành từ ngày 1/7/2025, xã Xuân Lãnh đã chủ động thành lập các cơ quan chuyên môn như Văn phòng HĐND và UBND xã, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa - Xã hội và Trung tâm Phục vụ hành chính công. Song song đó, việc chuyển giao nguyên trạng 6 trường học, thành lập Trạm Y tế và Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đã giúp bộ máy vận hành thông suốt, không để xảy ra gián đoạn việc phục vụ người dân.
Chia sẻ về quá trình vận hành bộ máy mới, ông Huỳnh Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Lãnh cho biết: “Khi mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, áp lực đối với đội ngũ cán bộ là rất lớn. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo sát sao của cấp trên và việc thành lập đồng bộ các cơ quan chuyên môn nên hoạt động hành chính của địa phương đã nhanh chóng ổn định”.
Theo ông Tuấn, việc vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp giúp địa phương giảm bớt các tầng nấc trung gian, tạo tính chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo. Dù khối lượng công việc tăng lên nhưng với phương châm “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tinh gọn hiệu quả”, đội ngũ cán bộ, công chức xã đã từng bước thích nghi và khẳng định được vai trò của mình trong quản lý đa ngành, đa lĩnh vực.
Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lãnh Trần Quốc Huy, địa phương xác định nông, lâm nghiệp giữ vai trò chủ đạo và công nghiệp, xây dựng là khâu đột phá. Theo đó, Đảng ủy xã đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Song song đó, xã tranh thủ nguồn lực của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, như tuyến đường liên xã Xuân Lãnh - Phú Hải từ nguồn vốn ADB; tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư vào dự án khai thác, chế biến đá granite tại thôn Hà Rai và mở rộng quy mô cụm công nghiệp Soi Nga...
![]() |
| Người dân thôn Xí Thoại (xã Xuân Lãnh) gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống. |
Sự đồng thuận từ “ý Đảng, lòng dân”
Sự đồng thuận, ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối của người dân chính là điểm tựa vững chắc để xã Xuân Lãnh vững tin trên chặng đường phát triển mới.
Khi được hỏi về những thay đổi kể từ ngày sáp nhập xã, bà Nguyễn Thị Hồng (ở thôn Đa Lộc) phấn khởi: “Ban đầu nghe tin sáp nhập, chúng tôi lo lắng lắm, sợ địa bàn rộng, đi lại làm giấy tờ, thủ tục sẽ vất vả. Nhưng khi đến thực hiện thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công mới của xã, ai nấy đều bất ngờ. Trụ sở khang trang, máy móc hiện đại, lại được cán bộ hướng dẫn tận tình. Hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, đúng hẹn, không còn cảnh phải đi lại chờ đợi nhiều lần như trước”.
Niềm tin của người dân Xuân Lãnh còn gắn liền với kỳ vọng phát triển văn hóa, du lịch bền vững. Bà La O Kiều, một nghệ nhân tại làng nghề dệt thổ cẩm Xí Thoại cho biết: “Bà con trong thôn rất phấn khởi khi biết chính quyền xã có chương trình hành động cụ thể để khôi phục và phát triển bền vững làng nghề dệt truyền thống Xí Thoại, kết hợp với xúc tiến đầu tư các điểm du lịch sinh thái. Điều này không chỉ giúp gìn giữ bản sắc văn hóa mà còn mở ra cơ hội việc làm, tăng thu nhập, giúp đời sống của người dân miền núi ngày một ấm no hơn”.
Có thể thấy, sự đồng lòng giữa chính quyền địa phương và nhân dân đã tạo nên nguồn sức mạnh nội sinh to lớn tại xã Xuân Lãnh. Dù chặng đường phía trước vẫn còn nhiều gian nan, thử thách, nhưng với tinh thần đổi mới, tận tâm phục vụ của đội ngũ cán bộ cùng sự tin tưởng, chung tay của nhân dân, Xuân Lãnh chắc chắn sẽ hiện thực hóa thành công các mục tiêu phát triển toàn diện và bền vững.
Văn Tài

