Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Lắk thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới

17:01, 08/06/2023

Ngày 8/6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lắk tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến dự hội nghị có Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Tuấn Anh; Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Long.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Qua gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Cụ thể, giai đoạn 2020 – 2022 toàn huyện đã triển khai trồng được gần 566 ha rừng nguyên liệu, độ che phủ rừng đạt 63,62%; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp hằng năm đều vượt kế hoạch đề ra và tăng từ 12% trở lên; về thương mại, dịch vụ và du lịch có nhiều chuyển biến, lượt khách đến với huyện Lắk hằng năm tăng cao. Công tác thu ngân sách từ 2020 – 2022 ước đạt 104,5 tỷ đồng, tăng bình quân 10,5%/năm.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk chủ trì hội nghị.
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk chủ trì hội nghị.

Đáng chú ý, có 2 chỉ tiêu nổi bật đạt và vượt kế hoạch đề ra đó là công tác phát triển đảng viên và xóa đói giảm nghèo. Kết quả cụ thể, nửa nhiệm kỳ các tổ chức cơ sở đảng đã kết nạp được 200 đảng viên mới (trong đó năm 2021 kết nạp được 99 đảng viên, đạt 123,75% so với kế hoạch Tỉnh ủy giao, đạt 116,4% Nghị quyết Đảng bộ huyện; năm 2022 kết nạp 96 đảng viên, đạt 120% kế hoạch Tỉnh ủy, đạt 112,94% Nghị quyết Đảng bộ huyện). Công tác xóa đói giảm nghèo luôn được quan tâm và chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo bình quân ước giảm 4,36% (Nghị quyết đặt ra giảm từ 3-3,5%/năm), trong đó mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ước giảm 4,5% (Nghị quyết giảm trên 4%). Từ năm 2022, huyện Lắk chính thức thoát khỏi danh sách các huyện nghèo giai đoạn 2021 – 2025.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lắk Võ Ngọc Tuyên đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong nửa nhiệm kỳ.
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lắk Võ Ngọc Tuyên đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong nửa nhiệm kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nửa nhiệm kỳ qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế như tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 7,2% (Nghị quyết 7,5-8%); quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường, xây dựng có lúc chưa đồng bộ; việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn thấp…

Bí thư Đảng ủy thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk) Tô Tuấn Anh tham gia ý kiến tại hội nghị.
Bí thư Đảng ủy thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk) Tô Tuấn Anh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận và đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu từ nay đến hết nhiệm kỳ: phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt từ 8,1 – 9,6%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là 40 triệu đồng/năm; thu ngân sách tăng trung bình 13,5%; phấn đấu trồng mới trên 1.000 ha rừng nguyên liệu, đưa độ che phủ rừng trên 65%; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom trên địa bàn huyện đạt 32%; hàng năm giảm hộ nghèo từ 3-3,5%, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn giảm trên 4%...

Phát biểu tại hội, nghị, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Tuấn Anh đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lắk đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Đáng chú ý, trong 3 năm liền (2020 - 2022) Đảng bộ huyện Lắk được đánh giá là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; huyện Lắk thoát khỏi danh sách huyện nghèo của cả nước giai đoạn 2021 – 2025.

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Tuấn Anh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Tuấn Anh dự phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, đồng chí yêu cầu huyện Lắk cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu về kinh tế - xã hội, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, về nông nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với phát triển nông thôn mới. Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, kêu gọi nhà đầu tư về huyện triển khai các dự án. Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án. Về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, tổ chức đảng cần phát huy tinh thần dân chủ, gắn với nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao…

Hoàng Tuyết

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.