Multimedia Đọc Báo in

Lực lượng vũ trang tỉnh sinh hoạt kỷ niệm 77 năm truyền thống

13:23, 24/09/2022

Sáng 23/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức chương trình Sinh hoạt kỷ niệm 77 năm truyền thống lực lượng (23/9/1945 – 23/9/2022).

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của LLVT tỉnh Đắk Lắk trong chặng đường 77 năm xây dựng, chiến đấu và không ngừng lớn mạnh.

Các đại biểu tham dự chương trình sinh hoạt truyền thống
Các đại biểu tham dự chương trình sinh hoạt truyền thống.

Ngày 23/9/1945, tỉnh bộ Việt Minh Đắk Lắk quyết định thành lập Ban Quân sự tỉnh Đắk Lắk, nòng cốt là Tiểu đoàn Giải phóng quân, lấy tên là Tiểu đoàn N’Trang Lơng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho sự ra đời, phát triển, chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh.

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, LLVT tỉnh được Đảng, Nhà nước và Quân đội đánh giá cao. Nhân dân và LLVT tỉnh vinh dự được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; tặng thưởng Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Thành đồng; Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Ba; 30 tập thể, 17 cá nhân được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân; 4.428 tập thể và cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại. 

Giao lưu văn nghệ tại chương trình sinh hoạt truyền thống
Giao lưu văn nghệ tại chương trình sinh hoạt truyền thống.

Kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, trong giai đoạn cách mạng hiện nay, cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại tá Võ Văn Minh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại chương trình
Đại tá Võ Văn Minh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Đại tá Võ Văn Minh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tin tưởng: Với truyền thống cách mạng của quê hương, truyền thống anh hùng của Quân đội, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh hôm nay sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, luôn xứng đáng là lực lượng “Tuyệt đối trung thành - Kiên cường dũng cảm - Đoàn kết sáng tạo - Quyết chiến quyết thắng” đã được các thế hệ dày công vun đắp.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh dâng hương tại Nhà truyền thống
Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh dâng hương tại Nhà truyền thống.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương tại Nhà truyền thống nhằm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng các anh hùng, liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, hạnh phúc của nhân dân.

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.