Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027

14:37, 27/09/2022

Ngày 27/9, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ VIII (2022 - 2027).

 Tham dự Đại hội có hơn 500 đại biểu đại diện các tự viện trong toàn tỉnh. Về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh; H’Kim Hoa Byă, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở ngành.

c
Đoàn chủ tọa chủ trì Đại hội.

Toàn tỉnh hiện có 192 cơ sở Phật giáo, trong đó có 182 cơ sở chính thức và 10 điểm sinh hoạt được cấp phép với gần 190.000 phật tử. Những năm qua, thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã điều hành các hoạt động Phật sự, hướng dẫn tăng ni, phật tử thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra, tích cực tham gia các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, hưởng ứng hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia nhiệt tình công tác xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường. Toàn tỉnh đã vận động gần 143 tỷ đồng triển khai các hoạt động thiện nguyện.

Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Bên cạnh đó công tác Phật sự chuyên ngành, giới thiệu tấn phong giáo phẩm, bổ nhiệm trụ trì, giáo dục Phật giáo, xây dựng các tự viện diễn ra theo đúng các nghi lễ Phật giáo ngày càng đi vào nền nếp, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Đại hội đã thông qua công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII, suy cử Ban Trị sự nhiệm kỳ VIII gồm 59 vị, do Hòa thượng Thích Châu Quang làm Trưởng Ban Trị sự; đề cử đoàn đại biểu Phật giáo tỉnh dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc.

Tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ VIII ra mắt, nhận nhiệm vụ.
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ VIII ra mắt.

 Nhân dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng Bằng tuyên dương công đức cho 1 tập thể, 30 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen 11 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động Phật sự, từ thiện nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh tặng Bàng khen cho các tập thể.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao Bằng khen cho các tập thể.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết, giai đoạn 2017 - 2022.

Đăng Triều

 

 

 


Ý kiến bạn đọc