Multimedia Đọc Báo in

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong lĩnh vực khoa giáo

17:12, 26/07/2022

Chiều 26/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 dưới sự chủ trì của Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Cảnh.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành trong khối Khoa giáo đã tập trung tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác khoa giáo; hướng dẫn triển khai công tác khoa giáo năm 2022 gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

gdgfg
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Cảnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành trong khối Khoa giáo duy trì tốt công tác phối hợp nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân để kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng định hướng tuyên truyền, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực khoa giáo gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn.

Các ngành trong khối Khoa giáo đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực. Ngành Giáo dục đã triển khai công tác dạy và học linh động, phù hợp, thích ứng với tình hình dịch COVID-19, huy động trên 5 tỷ đồng và kinh phí hỗ trợ 30 tỷ đồng củ Bộ Giáo dục – Đào tạo mua sắm thiết bị học trực tuyến cấp phát cho học sinh.

gdfgdfg
Cán bộ Sở Y tế nêu ý kiến về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý.

Ngành Y tế tăng cường công tác khám chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngành Khoa học – Công nghệ đã tích cực triển khai công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

Công tác gia đình, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, xã hội nhân đạo được quan tâm triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi xung quanh các vấn đề trọng tâm: tình trạng thiếu thuốc, nhân lực, vật tư y tế; dịch bệnh COVID-19, sốt xuất huyết diễn biến phức tạp; tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 3, 4 đạt thấp; tình trạng dạy thêm học thêm gia tăng; việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 còn nhiều khó khăn; số trẻ em đi lao động sớm ở các tỉnh phía Nam và trẻ em bị tai nạn đuối nước gia tăng; vấn đề mua bán đất đai, bảo vệ môi trường; tình hình triển khai công tác gia đình, các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh…

gdfgf
Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh thông tin về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Cảnh đánh giá cao những ý kiến của các đại biểu đã phản ánh sát, kịp thời tình hình tại cơ sở cũng như những vấn đề các ngành trong khối khoa giáo đang gặp phải. Đây là cơ sở để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Cảnh đề nghị các ngành trong khối Khoa giáo phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong công tác tham mưu, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, tạo dựng niềm tin của Nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực khoa giáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong lĩnh vực khoa giáo; tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2022.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.