Multimedia Đọc Báo in

Thắt chặt nghĩa tình Việt Nam – Campuchia

08:21, 20/06/2022

Chung đường biên giới và có mối quan hệ truyền thống, gắn bó lâu đời, hai tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) và Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) đã kề vai sát cánh, tích cực hỗ trợ lẫn nhau trên mọi lĩnh vực.

Nghĩa tình xuyên suốt chiều dài lịch sử ấy in dấu bằng nhiều chương trình, hoạt động, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và thúc đẩy sự gắn kết giữa hai dân tộc láng giềng.

Bên bạn lúc gian nguy

Giữa tháng 6, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia. Có dịp tề tựu trong buổi gặp mặt, các cựu chuyên gia, quân tình nguyện từng làm việc tại nước bạn Campuchia đã chia sẻ nhiều kỷ niệm khó quên trên xứ sở Chùa tháp.

Sau khi giúp nước bạn giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt, chính quyền, đoàn thể tỉnh Mondulkiri chưa được củng cố, đời sống người dân vô cùng khó khăn. Trước muôn vàn gian nguy mà bạn phải đối mặt, nhận nhiệm vụ từ Trung ương, trong 10 năm (từ 1979 – 1989) tỉnh Đắk Lắk đã có hơn 300 cán bộ chuyên gia, phục vụ chuyên gia, quân tình nguyện sang làm việc tại Mondulkiri. Sát cánh cùng nhân dân nước bạn trên mọi lĩnh vực, từ công tác tổ chức, tuyên huấn, kế hoạch, nông nghiệp, tài chính, giáo dục, an ninh, quân sự, biên phòng…, đoàn cán bộ đã không quản hiểm nguy, cùng chung tay thực hiện công cuộc hồi sinh dân tộc và ngăn chặn sự quay trở lại của chế độ diệt chủng Pôn Pốt.

Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk thăm hỏi, tặng quà lực lượng bảo vệ nước bạn Campuchia.

Đáng nói rằng, thời điểm ấy, đất nước Việt Nam cũng bộn bề khó khăn, đang ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng đất nước. Bản thân gia đình các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đi làm nhiệm vụ quốc tế còn nhiều khó khăn, cuộc sống chưa ổn định. Vậy nhưng, với tinh thần đoàn kết quốc tế, tất cả đã hăng hái lên đường, đồng cam cộng khổ, bám cơ sở, quan hệ mật thiết với cán bộ và nhân dân tỉnh bạn.

Nhớ lại những năm 1983 - 1988 làm nhiệm vụ trên đất bạn, ông Nguyễn Văn Cường (xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột) tâm tình: Tàn quân Pôn Pốt khi đó rất mạnh, việc truy quét tàn quân dẫu biết sẽ sống chết mong manh, nhưng các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam luôn anh dũng, kiên cường trước nhiệm vụ được giao phó. Cùng với đó, Việt Nam nhiệt tình giúp bạn tổ chức lại cuộc sống cho nhân dân, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, hàng hóa, làm đường giao thông, trợ giúp về y tế, thủy lợi cho đến xây dựng trụ sở chính quyền, lực lượng vũ trang của bạn. Qua đó, góp phần giúp nước bạn tạo nên những kết quả đáng khích lệ trên các mặt kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị…

Vun đắp truyền thống tốt đẹp

Tiếp nối những thành tựu trong suốt quá trình lịch sử, mối quan hệ giữa hai tỉnh Đắk Lắk – Mondulkiri tiếp tục đạt nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực, nhất là quan hệ hợp tác, hữu nghị.

Những năm qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã triển khai các bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác giữa hai bên; phối hợp tổ chức, tham gia các diễn đàn, hội thi, giao lưu, gặp mặt giữa các đơn vị của ta và bạn. Đơn cử, nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, các Đoàn công tác của hai huyện biên giới Buôn Đôn, Ea Súp và của tỉnh đã sang tỉnh bạn thăm hỏi thân tình, gửi lời chúc một năm mới mạnh khỏe, may mắn.

Hát vang ca khúc "Việt Nam - Campuchia samaki" tại lễ kỷ niệm 55 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Dẫu hơn hai năm dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội Việt Nam, nhưng nhân dân ta vẫn dành sự quan tâm, hỗ trợ bạn trong gian khó. Các cơ quan, đơn vị của tỉnh như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, hỗ trợ bạn tiền mặt, nhu yếu phẩm, vật tư y tế phòng dịch với mong muốn nhịp sống bình thường sớm về đến đất nước Chùa tháp.

Dấu ấn của mối quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh còn in đậm trên những công trình, những hoạt động: tặng bạn trường học, công trình nước sạch, kéo đường điện thắp sáng, hỗ trợ lương thực, thực phẩm hằng năm, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người nghèo…

Đến thăm Đắk Lắk nhân dịp địa phương tổ chức kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia, ngài Chay Navuth, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam xúc động trước sự đón tiếp chân tình, nồng hậu của tỉnh. Ngài Chay Navuth tin tưởng, trước đây hay hiện nay, hai nước Việt Nam – Campuchia sẽ luôn giữ vững mối đoàn kết. Nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ công lao của các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt; chúc cho quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam – Campuchia đời đời bền vững.

Đi qua chặng đường lịch sử 55 năm với muôn vàn khó khăn, thử thách và đạt được nhiều thành tựu vẻ vang, quan hệ Việt Nam – Campuchia nói chung và Đắk Lắk – Mondulkiri nói riêng càng thêm khăng khít, gắn bó, phát triển mạnh mẽ. Hai bên khẳng định quyết tâm cùng nhau vun đắp mối quan hệ hữu nghị cao đẹp vì lợi ích thiết thực của nhân dân và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, thịnh vượng ở khu vực cũng như thế giới.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.