Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia

18:14, 26/11/2021

Ngày 26/11, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc, nhiệm kỳ V (2021-2026) dưới hình thức trực tuyến ở 47 điểm cầu trong cả nước.

Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đại diện các bộ, ban, ngành liên quan; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia cùng hơn 250 đại biểu đại diện cho 60.000 hội viên trên toàn quốc tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia H’Yim Kdoh cùng các ủy viên trong ban chấp hành.

Các đại biểu tại điểm cầu Đắk Lắk chào cờ trước khi Đại hội.
Các đại biểu tại điểm cầu Đắk Lắk chào cờ trước khi Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát huy vai trò cầu nối giữa 2 nước, có nhiều đóng góp tích cực, góp phần tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia; củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác giữa 2 nước. Trên cơ sở đường lối, phương châm đối ngoại của Đảng, bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động, Hội triển khai tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hoá, nghệ thuật, nhân đạo từ thiện, nhận đỡ đầu học sinh, sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam cũng như phối hợp, huy động nguồn lực hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị y tế, lương thực thực phẩm giúp bạn phòng chống COVID-19. Đến nay đã có 300 sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam được nhận đỡ đầu; nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong nước hỗ trợ hàng trăm triệu đồng, trao tặng nhiều phần quà giúp đỡ nhân dân Campuchia; các cấp hội đã vận động hàng tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân 2 nước; duy trì, nâng cao hiệu quả của chương trình “Ươm mầm hữu nghị”, giúp đỡ sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam; tập trung củng cố tổ chức hội các cấp, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ.

Các đại biểu tại điểm cầu Đắk Lắk biểu quyết thông qua công tác nhân sự.
Các đại biểu tại điểm cầu Đắk Lắk biểu quyết thông qua công tác nhân sự.

Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia nhiệm kỳ V (2021/2026) với 140 thành viên. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được tín nhiệm bầu làm tân Chủ tịch.

Nhân dịp này Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Kỷ niệm chương và Bằng khen tặng nhiều cá nhân vì đã có thành tích trong công tác hội nhiệm kỳ qua; nhiều Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia các tỉnh, thành được tặng Cờ thi đua cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ và lưu niệm tri ân nhiều đơn vị, doanh nghiệp đồng hành, tài trợ cho hoạt động Hội nhiệm kỳ qua.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.