Multimedia Đọc Báo in

Thi cán bộ giảng dạy chính trị trong lực lượng vũ trang huyện Krông Bông

10:12, 28/05/2022

Trong 2 ngày (26 và 27/5), Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Bông tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị trong lực lượng vũ trang (LLVT) huyện năm 2022.

Tham gia hội thi có 20 thí sinh là Chính trị viên, Chính trị viên phó thuộc Ban Chỉ huy Quân sự (Ban CHQS) các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham gia. Các trải qua 3 phần thi: chuẩn bị đề cương, giáo án; thực hành giảng bài; thi nhận thức và xử lý tình huống.

Ở phần thi chuẩn bị đề cương, giáo án, đa số thí sinh đã đầu tư thời gian chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc các nội dung liên quan; soạn cơ bản đúng, đủ theo hướng dẫn, có tư liệu bổ trợ để phân tích, lý giải và liên hệ thực tiễn. Ở phần thực hành bài giảng, nhiều đồng chí đã bám sát yêu cầu, thực hiện đúng quy trình lên lớp, biết vận dụng, kết hợp nhiều phương pháp giáo dục như thuyết trình, quy nạp, diễn giải, gợi mở. Phần thi nhận thức và xử lý tình huống, thí sinh có sự đầu tư ôn luyện, chấp hành nghiêm quy chế, hoàn thành nội dung đúng thời gian quy định.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Bông trao giải cho các thí sinh
Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Bông trao giải cho các thí sinh

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đồng chí Hoàng Thế Nhân, Chính trị viên Ban CHQS xã Yang Reh; giải Nhì: đồng chí Nguyễn Thị Diệu Trang, Chính trị viên phó Ban CHQS xã Hòa Thành; giải Ba: đồng chí Trương Thị Bích Vân, Chính trị viên Ban CHQS xã Hòa Sơn. Ngoài ra, giải Khuyến khích thuộc về các đồng chí Lê Minh Phòng, Chính trị viên Ban CHQS xã Hòa Phong; Hồ Văn Tấn, Chính trị viên Ban CHQS xã Hòa Lễ và Huỳnh Minh Hưng, Chính trị viên phó Ban CHQS Trung tâm Y tế huyện.

Quỳnh Anh – Duy Hưng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.