Multimedia Đọc Báo in

Tuổi trẻ hướng về biên cương

06:35, 15/03/2022

Cứ đến những ngày tháng ba lịch sử, Tỉnh Đoàn lại phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”, năm nay hành trình về với miền biên ải thân yêu được tuổi trẻ tỉnh chọn là xã Krông Na và Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk (huyện Buôn Đôn).

Xã biên giới Krông Na tuy xa về khoảng cách địa lý song lại luôn gần gũi trong tâm thức của tuổi trẻ các dân tộc Đắk Lắk. Cùng sát cánh với những chiến sĩ mang quân hàm xanh, nơi ấy, nhân dân các dân tộc Lào, Êđê, Kinh, M’nông trên địa bàn xã Krông Na luôn đoàn kết, chung tay tạo nên bức thành lũy vững chắc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quê hương.

Đoàn viên, thanh niên dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ.

Hành trình của tuổi trẻ Đắk Lắk về xã biên giới Krông Na khởi đầu bằng hoạt động ý nghĩa, thiết thực: trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tặng học sinh nghèo vượt khó học chăm, khích lệ các em tiếp tục phấn đấu học tập. Lần đầu tiên nhận được học bổng, em Nguyễn Thị Bích Phượng (học sinh lớp 8B, Trường THCS Võ Thị Sáu) vui mừng chia sẻ: “Em rất bất ngờ khi được nhận học bổng ý nghĩa này. Cảm ơn các anh chị quan tâm, động viên những học sinh ở vùng biên giới xa xôi và còn nhiều khó khăn như xã Krông Na chúng em”. Không chỉ thể hiện trách nhiệm với thế hệ tương lai của đất nước, tuổi trẻ tỉnh nhà còn dành tặng 10 phần quà cho những cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn đang công tác ở biên giới, thể hiện sự tri ân của hậu phương với sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ biên phòng đã không quản ngại khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, nhân dân tin tưởng giao phó.

Đến với mảnh đất biên giới, các bạn trẻ không quên mang theo 150 lá cờ Tổ quốc, tặng người dân buôn Đrang Phốk. Những lá cờ đỏ thắm tung bay kiêu hãnh ngày đêm giữa đất trời biên giới trong tháng ba lịch sử như là một minh chứng hùng hồn cho chủ quyền lãnh thổ, hun đúc thêm tình yêu quê hương, niềm tự hào của những gia đình sinh sống nơi vùng biên giới này, như chia sẻ của Bí thư Chi bộ buôn Drang Phốk Y Tê Bkrông.

Các hộ dân buôn Đrang Phốk treo cờ Tổ quốc ngay sau khi được tặng.

Một điểm đến ý nghĩa nữa trong hành trình là viếng, dâng hương tại Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ được xây dựng tại Bến phà Công binh – Di tích quốc gia đặc biệt nằm ngay cạnh Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk. Tại khu vực này, 71 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh, nằm xuống lòng đất mẹ thân yêu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong không khí linh thiêng, giữa tiếng nhạc chiêu hồn bi tráng, tất cả đoàn viên thanh niên kính cẩn nghiêng mình, thắp nén tâm nhang, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Thay mặt tuổi trẻ tỉnh nhà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Y Lê Pas Tơr thề nguyện: “Tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thế hệ trẻ hôm nay nguyện ra sức học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, tiếp nối truyền thống anh hùng của cha anh”.

Lời thề nguyện đó đã được tuổi trẻ tỉnh nhà cụ thể hóa bằng những công trình ý nghĩa, thiết thực, như: khởi công xây dựng, bàn giao công trình điện năng lượng dài 1 km, vừa thắp sáng đường biên, đổi thay diện mạo xã Krông Na, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các chiến sĩ biên phòng trong công tác tuần tra, kiểm soát biên giới, bảo vệ Nhà bia; tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk hệ thống tưới nước tự động chăm sóc vườn hoa, cây cảnh và 1 máy lọc giúp đồn có nước sinh hoạt đảm bảo an toàn vệ sinh… “Chúng tôi rất cảm kích trước tấm lòng, sự sẻ chia, hỗ trợ của các bạn đoàn viên, thanh niên. Đó là món quà tinh thần, động lực to lớn để cán bộ, chiến sĩ biên phòng thêm ý thức trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Tổ quốc”, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đại tá Đỗ Quang Thấm khẳng định.

Thảo Nhi


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.