Multimedia Đọc Báo in

Chiến công đáng nhớ của lực lượng vũ trang Dak Lak

09:23, 10/03/2015
Thực hiện quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, các binh đoàn chủ lực phối hợp Tổng tiến công và nổi dậy trong chiến dịch giải phóng Buôn Ma Thuột, giải phóng Dak Lak mùa Xuân năm 1975.

Để phối hợp với quân chủ lực tiến công thị xã Buôn Ma Thuột (10-3-1975), lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức thành hai bộ phận:

- Một bộ phận gồm Đại đội 1 Tiểu đoàn bộ binh 301 phối thuộc Thị đội Buôn Ma Thuột. Đội xung kích thị xã, du kích và tự vệ mật tổ chức từng tổ, mũi phối hợp với chủ lực tác chiến tại nội thị.

Lực lượng vũ trang các huyện tổ chức chiến đấu ghìm địch, giữ chân địch, tiến công địch tại chỗ, phối hợp với các hướng trọng điểm tiêu diệt địch

- Đại bộ phận lực lượng vũ trang tỉnh gồm Tiểu đoàn bộ binh 301 (thiếu), Tiểu đoàn đặc công 401, Đại đội hỏa lực 314, Đại đội công binh 323, Phân đội trinh sát, Phân đội thông tin, Ban chỉ huy Tỉnh đội (thiếu) cùng 3 cơ quan Tham mưu Chính trị, Hậu cần tổ chức tiến công địch ở hướng Nam thị xã Buôn Ma Thuột, nhiệm vụ chủ yếu tiến công diệt địch Chi khu Đức Xuyên và quận lỵ Lạc Thiện, chiếm đường 21 bis đánh địch không cho chúng tháo chạy về Đà Lạt.

Thực hiện kế hoạch của Tư lệnh chiến dịch, tỉnh tập trung toàn bộ lực lượng tiến công tiêu diệt Chi khu Đức Xuyên. Ngày 7-3-1975, các đơn vị đã đến vị trí chiến đấu, tổ chức hợp đồng đánh chiếm Chi khu và giải phóng Đức Xuyên.

Kế hoạch đánh chiếm Buôn Ma Thuột có nhiều thuận lợi. Bộ Tư lệnh chiến dịch nhận thấy địch ở Đức Xuyên không đánh chúng cũng bỏ chạy, lập tức lệnh cho Tỉnh đội phải đưa quân gấp về Nam đường 21 bis để diệt 2 tiểu đoàn Fulro không cho chúng gây rối làm ảnh hưởng đến việc tiêu diệt địch trên hướng trọng điểm. Ngày 9-3 toàn bộ lực lượng tỉnh đã quay về đường 21 bis.

Ngày 10-3, thị xã Buôn Ma Thuột được giải phóng. Sau khi phân tích tình hình Bộ Tư lệnh chiến dịch và Tỉnh ủy quyết định Tỉnh đội tổ chức ngay lực lượng giải phóng quận lỵ Lạc Thiện và ngăn chặn địch tháo chạy theo đường 21 kéo dài về phía Nam.

Quận Lạc Thiện đã bị ta đánh nhiều lần, nhưng thời điểm này địch tăng cường thêm lực lượng. Sau hai ngày, vừa chuẩn bị vừa tổ chức chiến đấu, các đơn vị quyết tâm giành thắng lợi, giải phóng hoàn toàn quận lỵ Lạc Thiện.

Thời gian này địch thường xuyên dùng biệt kích, thám báo thăm dò, dùng mật vụ trà trộn vào dân để phát hiện ta. Ta vẫn giữ được yếu tố bí mật bất ngờ.

Đúng 0 giờ ngày 17 rạng sáng 18-3 các mũi tiến công của lực lượng vũ trang tỉnh tập kích vào Chi khu quận lỵ Lạc Thiện, các chốt, các ấp chiến lược, các khu dồn dân để tiêu diệt địch, bám trụ đánh địch phản kích.

Sáng ngày 18-3, địch phản kích lên một số cao điểm ta đã chiếm giữ và dùng pháo cối bắn vào các chốt chi viện cho bộ binh của chúng hòng chiếm lại các mục tiêu đã mất, lập tức ĐKZ và cối của ta bắn trả quyết liệt, các chiến sĩ của ta chốt giữ kiên cường, dũng cảm chiến đấu kiên quyết giữ chốt.

Cả ngày 18-3 ta liên tục tiến công các mục tiêu còn lại của địch, liên tục đánh địch phản kích, 15 giờ cùng ngày địch tháo chạy kể cả chỉ huy của địch còn sống sót, thừa thắng các mũi tiếp tục tấn công, đánh thắng vào Chi khu quận lỵ, đánh chiếm đồn Bảo Đại, quá trình phát triển chiến đấu đã hợp đồng chặt chẽ với hỏa lực. Địch vừa chống trả ta vừa dùng thuyền vượt Hồ Lak để tháo chạy qua hướng Bắc và Đông Bắc. Ta đã dùng hỏa lực bắn diệt số địch chạy ra hồ. Đến 16 giờ quận Lạc Thiện được hoàn toàn giải phóng, các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sáng 19-3 ta tiếp tục phát triển truy kích địch. Đến 8 giờ ngày 20-3 ta đã hoàn toàn làm chủ quận Lạc Thiện (còn gọi là Huyện 10) với hơn 18 ngàn dân được giải phóng.

Hơn hai ngày đêm chiến đấu liên tục của lực lượng vũ trang tỉnh, Huyện đội 10, du kích, đội vũ trang công tác của Huyện 10 cùng nhân dân các dân tộc trong huyện đã giành thắng lợi trọn vẹn, giải phóng hoàn toàn Huyện 10. Ta đã diệt 98 tên địch, bắt sống 182 tên (có cả Ban chỉ huy Chi khu quận lỵ), diệt và làm tan rã tiểu đoàn 245 và Đại đội Bảo an, 35 trung đội nghĩa quân, 1600 phòng vệ dân sự, bắt sống 350 tên địch từ Buôn Ma Thuột chạy về Đà Lạt, bắt toàn bộ khung của 2 tiểu đoàn Fulro nằm trong dân vệ; thu trên 2.000 súng các loại trong đó có 2 khẩu 105 ly, 10 xe vận tải, 1 xe bò vàng và nhiều vũ khí, quân trang quân dụng khác…

Trận tiến công giải phóng quận Lạc Thiện Xuân 1975 đã đập tan hệ thống phòng thủ Chi khu quận lỵ Lạc Thiện, tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ hệ thống tổ chức ngụy quân, ngụy quyền của địch, giải phóng hoàn toàn 9 xã, 10 khu ấp chiến lược gồm 18 ngàn dân, thành lập chính quyền cách mạng, góp phần giải phóng tỉnh Dak Lak. Việc giải phóng quận Lạc Thiện đã chặn đứng đường rút lui của địch từ Buôn Ma Thuột chạy về Đà Lạt, làm tan rã hai tiểu đoàn Fulro của chúng: đánh dấu sự tiến bộ trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh trong chỉ huy hợp đồng tác chiến, thể hiện đầy đủ ý chí quyết tâm, trình độ chỉ huy và cách đánh, trình độ kỹ thuật, chiến thuật của mỗi người và đơn vị của lực lượng vũ trang tỉnh. Chiến thắng giải phóng quận Lạc Thiện mang tính lịch sử sâu sắc, ghi đậm vào truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc của quân và dân Dak Lak anh hùng.

Đại tá Phan Công Thí

(Nguyên Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ  huy Quân sự tỉnh Dak Lak)


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.