Multimedia Đọc Báo in

Việc chậm cấp lại bằng "Tổ quốc ghi công" cho liệt sỹ Nguyễn Thị Cừ là vì hồ sơ chưa hoàn thiện

09:44, 21/08/2015

Báo Đắk Lắk nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1963), thường trú tại tổ dân phố 1, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ với nội dung: Ông Dũng có người cô ruột là bà Nguyễn Thị Cừ (SN 1946), tham gia cách mạng tháng 12-1963, bị địch bắn hy sinh trên đường đi công tác vào ngày 19-4-1971 tại thị xã Cheo Reo, tỉnh Phú Bổn (nay là thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai). Năm 1997, gia đình ông Dũng đã được UBND huyện Krông Búk (nay là thị xã Buôn Hồ) công nhận Gia đình liệt sỹ và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước. Năm 2011, ông Dũng đã nộp đơn xin cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và chứng nhận gia đình liệt sỹ nhưng tới nay vẫn chưa có kết quả.

Trả lời đơn của gia đình ông Nguyễn Văn Dũng, ngày 27-4-2015, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1352/SLĐTBXH-NCC với nội dung: Sở đã nhận được danh sách của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Buôn Hồ kèm theo đơn của ông Dũng về việc đề nghị cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sỹ Nguyễn Thị Cừ vào tháng 6-2011. Ngày 7-12-2011, Sở đã có Công văn số 1476/LĐTBXH-NCC gửi Cục Người có công trình Thủ tướng Chính phủ cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 66 liệt sĩ, trong đó có liệt sĩ Nguyễn Thị Cừ. Tuy nhiên, đến nay bằng “Tổ quốc ghi công” của bà Cừ vẫn chưa được cấp. Nguyên nhân là do trong quá trình nộp hồ sơ, ông Dũng cung cấp thiếu số bằng “Tổ quốc ghi công” dẫn đến Cục Người có công khó kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Hiện Sở đã rà soát và bổ sung kịp thời số bằng “Tổ quốc ghi công” của liệt sỹ Nguyễn Thị Cừ gửi Cục Người có công để cấp lại bằng cho gia đình ông Dũng trong thời gian sớm nhất.

 Tòa soạn


Ý kiến bạn đọc