Multimedia Đọc Báo in

25 năm tù cho 2 đối tượng dùng dao chém người

12:13, 02/02/2021

Ngày 1-2, TAND tỉnh đã tuyên phạt 13 năm tù đối với bị cáo Y Đạt Niê (SN 2001) và 12 năm tù đối với Y Pôl Niê (SN 1999), cùng trú tại buôn Tơng Sinh (xã Ea Đar, huyện Ea Kar) về tội “Giết người”.  

 

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tối ngày 5-9-2019, Y Rơn Niê Kđăm đang ngồi nhậu cùng một số người bạn tại ngã tư buôn Tơng Sinh thì nghe tin Y Tăi Niê và Y Lên Byă (trú xã Cư Ni, huyện Ea Kar) đang chơi tại nhà H’Vân Mlô. Nghi ngờ Y Tăi và Y Lên là những người từng chặn đánh mình nên Y Rơn đã rủ Y Ja Niê, Y Pôl Niê, Y Đạt Niê cùng đi đánh Y Tăi Niê và Y Lên. Y Rơn và Y Ja đến nhà H’Vân trước rồi xông vào đánh Y Tăi Niê và Y Lên, nhưng được mọi người can ngăn nên cả hai vùng bỏ chạy ra ngoài. Lúc này, Y Đạt và Y Pôl cầm dao đi đến thấy Y Tăi Niê bỏ chạy ra khỏi nhà H’Vân nên Y Pôl đuổi theo, còn Y Đạt chặn đường. Y Đạt cầm dao chém một nhát trúng vào đỉnh đầu của Y Tăi, Y Tăi tiếp tục bỏ chạy thì Y Đạt và Y Pôl cầm dao đuổi theo. Y Tăi chạy thêm một đoạn thì bị vấp ngã, Y Pôl chạy đến cầm dao chém liên tiếp vào vùng đầu của Y Tăi đến khi Y Tăi van xin thì Y Pôl mới dừng lại. Y Tăi được mọi người đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tích 23% sức khỏe.

                                                                                                     Hữu Giáp

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.