Multimedia Đọc Báo in

Vừa nhiệt tình công tác xã hội, vừa làm kinh tế giỏi

15:39, 10/08/2012

Năm 2006, anh Adrơng Y Ui được tín nhiệm làm Chi hội trưởng Chi hội nông dân buôn Rài, xã Đliê Yang (huyện Ea H’leo).

Để hoàn thành trách nhiệm của mình, Y Ui đã tích cực vận động bà con nông dân trên địa bàn tham gia vào Hội, chung tay góp sức xây dựng Chi hội nông dân của buôn vững mạnh về mọi mặt;  vận động hội viên đoàn kết giúp nhau về kinh phí, ngày công, cây giống, vật nuôi để xóa đói, giảm nghèo, tham gia các lớp hội thảo đầu bờ, đầu chuồng, tập huấn khoa học kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi do Hội Nông dân tổ chức và cán bộ khuyến nông huyện hướng dẫn… Bên cạnh đó, tranh thủ những ngày mưa dầm hoặc lúc chiều tối bà con không đi nương rẫy, Adrơng Y Ui lặn lội đến từng nhà tuyên truyền, vận động người dân trong buôn không theo đạo “Tin lành Đê ga”, không nghe lời dụ dỗ của kẻ xấu gây mất đoàn kết dân tộc; khuyên bà con chịu khó bám rẫy nương, thi đua giảm nghèo, làm giàu chính đáng ngay trên buôn làng bằng mồ hôi, công sức của mình. Nhờ sự nhiệt tình của Chi hội trưởng Y Ui, từ một chi hội yếu kém đến nay Chi hội nông dân buôn Rài được đánh  giá là đơn vị vững mạnh. Đặc biệt hơn cả là cuộc sống của nhiều hộ nông dân ở buôn Rài ngày càng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định hơn trước rất nhiều.

Không chỉ nhiệt tình trong công tác xã hội, gia đình Y Ui còn là một điển hình trong phát triển kinh tế của buôn. Hiện gia đình anh có 2,5 ha cà phê kinh doanh, mỗi năm cho thu hoạch trên 10 tấn nhân; hơn 100 trụ tiêu bắt đầu cho quả. Chưa kể các khoản thu nhập phụ từ hoa màu, chỉ riêng khoản thu từ 2,5 ha cà phê, sau khi trừ chi phí đầu tư, từ năm 2006 đến nay mỗi năm gia đình Adrơng Y Ui có lãi trên 200 triệu đồng. Anh đã xây được nhà ở khang trang trị giá 500 triệu đồng, mua sắm đầy đủ phương tiện sản xuất, sinh hoạt. Anh còn luôn sẵn lòng giúp đỡ những hộ có hoàn cảnh khó khăn mà chẳng tính toán thiệt hơn. Từ năm 2006 đến năm 2011, Y Ui đã cho 6 hộ nghèo trong buôn Rài vay không tính lãi với tổng số tiền 120 triệu đồng.

Ngọc Tài


Ý kiến bạn đọc