Multimedia Đọc Báo in

Sẵn sàng trước giờ "G"

17:18, 10/03/2015

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là đêm khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V – năm 2015, tại Quảng trường 10-3 (TP. Buôn Ma Thuột) sẽ chính thức bắt đầu. Chương trình khai mạc có chủ đề “Cà phê Buôn Ma Thuột – Hội tụ tinh hoa đại ngàn”, với 3 chương là “Hào khí Tây Nguyên”, “Hương sắc cà phê Ban Mê” và “Ra khơi”. Ngoài ra, ngay sau chương trình là tiết mục bắn pháo hoa tầm thấp.

Ngay lúc này đây, để bảo đảm cho chương trình được diễn ra thuận lợi và thành công, công tác chuẩn bị và tổ chức các khâu đã được các ban ngành liên quan gấp rút hoàn thành trước giờ “G”.

Một số hình ảnh về công tác chuẩn bị cho đêm khai mạc Lễ hội tại Quảng trường 10-3: 

Quảng trường 10-3
Quảng trường 10-3 trước giờ "G"

 

a
Mọi công việc chuẩn bị cho Lễ khai mạc đang được tiến hành khẩn trương

 

D
Đại diện các sở ngành liên quan trao đổi công việc trước khi bắt đầu chạy chương trình

 

Màn hình led minh họa chương trình được bảo đảm kỹ thuật trước giờ
Màn hình led minh họa chương trình được bảo đảm kỹ thuật trước giờ lên hình

 

Để thuận lợi cho người dân tiện theo dõi, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh sẽ thu và phát trực tiếp trên các màn hình lớn xung quanh Quảng trường
Để thuận lợi cho người dân tiện theo dõi, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh sẽ thu và phát trực tiếp trên các màn hình lớn xung quanh Quảng trường. (Trong ảnh: Nhân viên của Trung tâm đang chuẩn bị cho việc thu phát).

 

Khu vực đặt các ụ bắn pháo hoa tầm thấp đã được cách ly nhằm bảo đảm an toàn cho người dân
Khu vực bắn pháo hoa tầm thấp đã được cách ly nhằm bảo đảm an toàn cho người dân

 

A

Các ụ bắn pháo hoa đang được các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra và hoàn tất các kỹ thuật bảo đảm an toàn cho tiết mục.

 

N
Nhiều người dân háo hức đến xem công tác chuẩn bị cho chương trình khai mạc Lễ hội lớn nhất trong năm của tỉnh.

 

Hoàng Gia


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.