Multimedia Đọc Báo in

Ea Hồ (Krông Năng) đối mặt với khô hạn

23:33, 09/03/2015

Trên địa bàn xã Ea Hồ (huyện Krông Năng) có 5 hồ đập thủy lợi đang phục vụ nhu cầu tưới cho 3646,96 ha cây trồng, trong đó diện tích cây lâu năm là 2.706 ha. Thế nhưng, từ đầu mùa khô đến nay, hạn hán đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt, cũng như việc gieo trồng của người dân. 

Một số hình ảnh về tình hình khô hạn tại xã Ea Hồ

A
Hồ Ea Khuôl, một trong những hồ lớn nhất của xã Ea Hồ hiện đã trơ đáy
a
Thậm chí người dân có thể chăn thả bò ngay ở lòng hồ 
A
Đến thời điểm này, anh Y Ban Bkrông, trú thôn 7 mới tưới xong đợt 1 cho 2 sào cà phê của gia đình
M
Mực nước hồ xuống thấp nên anh Y Ban phải mua thêm 5 cuộn ống (mỗi cuộn 30 m) để kéo ra tận lòng hồ mới có nước để tưới
Hệ thống thủy lợi xung quanh hồ Ea
Hệ thống thủy lợi xung quanh hồ Ea Muich cũng cạn khô 
...
... không còn khả năng phục vụ tưới tiêu cho cây trồng
Còn các hồ với diện tích nhỏ đã cạn trơ đáy
Còn các hồ nhỏ trên địa bàn xã cũng đã khô cạn 

Hoàng Gia


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.