Multimedia Đọc Báo in

Du Xuân ở Buôn Đôn

23:48, 25/02/2015

Trong những ngày Tết, ngoài các hoạt động vui chơi và mua sắm tại các khu du lịch, loại hình thu hút nhiều du khách tham gia là: cưỡi voi du Xuân và thưởng thức những đặc sản văn hóa của vùng đất Buôn Đôn.

Ông Nguyễn Đức, Giám đốc phụ trách Trung tâm Du lịch Buôn Đôn cho biết, Trung tâm đã tăng cường 24 con voi và 140 nhân viên để phục vụ du khách, cũng như đa dạng thêm các hình thức du lịch như: múa hát cồng chiêng, chế biến các món ăn và thức uống đặc sản của địa phương... Bên cạnh đó, để bảo đảm công tác an ninh, an toàn cho du khách, Trung tâm đã hợp đồng với công an xã Krông Na bố trí 2 cán bộ và hợp đồng 10 công an bảo vệ trong các ngày Tết kết hợp với 14 bảo vệ tại chỗ của đơn vị. Thành lập đội cứu hộ gồm 5 người luôn trực gác nơi đông người và trang bị 10 chiếc phao và 15 áo phao cứu hộ. Cũng theo Trung tâm Du lịch Buôn Đôn, tính đến mồng 4 Tết (tức 22-2) đã có hơn 18.500 lượt khách đến tham quan, vui chơi và mua sắm tại đây.

Một số hình ảnh tại Trung tâm Du lịch Buôn Đôn những ngày Tết vừa qua

Những ngày Tết, du khách tìm về Trung tâm Du lịch Buôn Đôn
Những ngày Tết, đông đảo du khách đã tìm đến Trung tâm Du lịch Buôn Đôn
Để được thưởng thức
... để trải nghiệm hình thức du lịch độc đáo là cưỡi voi du Xuân.
... vượt sông
Cùng voi vượt sông
Nhiều du khách không dấu được niềm vui
Nhiều du khách không giấu được sự thích thú
... và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ
Du khách tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi được du Xuân trên lưng voi.
Bên cạnh đó, các tiết mục giao lưu văn nghệ cũng là một nét mới để thu hút du khách
Ngoài cưỡi voi, khách du lịch còn được khám phá nét văn hóa độc đáo của người dân nơi đây khi được xem các chương trình giao lưu văn nghệ...
Từng điệu múa
Thưởng thức những điệu múa
... đến âm điệu của núi rừng
... cảm nhận âm điệu của núi rừng
... đã lôi cuốn đông đảo du khách
Du khách hào hứng ghi lại những tiết mục văn nghệ đặc sắc 
Nhiều du khách lại thể hiện mình
Nhiều du khách lại thể hiện khả năng đầu bếp của mình
Đung đưa cầu treo
Hoặc trải nghiệm cảm giác được đong đưa trên cây cầu treo lắc lẻo

Hoàng Gia


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.