Multimedia Đọc Báo in

Pháp tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 13-11

20:57, 28/11/2015

Ngày 27-11, Pháp đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân của loạt vụ khủng bố đẫm máu ở Paris đêm 13-11.

Buổi lễ diễn ra trang trọng tại Điện Invalides ở thủ đô Paris với sự tham dự của Tổng thống Francois Hollande và 2.000 người, trong đó có các quan chức và một số người bị thương trong các vụ tấn công khủng bố vừa qua. Lần lượt di ảnh của 130 người thiệt mạng đã chiếu lên màn hình lớn tại buổi lễ, cùng với đó là bài hát "Quand on n'a que l'amour" (Nụ cười ngát hương) của nhạc sĩ người Bỉ Jacques Brel được cất lên.

Trong phát biểu của mình, Tổng thống Pháp đã lên án những kẻ khủng bố, đồng thời chỉ đích danh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã gây ra tội ác trên. Ông tuyên bố những kẻ sát nhân đã hành động như những kẻ mất trí và phản bội lại đức tin của họ. Tổng thống Hollande kêu gọi người dân Pháp không sợ hãi hay để lòng thù hận lấn át, đồng thời cam kết sẽ làm tất cả để tiêu diệt "đội quân của những kẻ cuồng tín tội ác".

Tổng thống Pháp cho biết 130 nạn nhân đã thiệt mạng và nụ cười của họ sẽ không bao giờ được nghe thấy nữa. Họ đến từ 50 vùng của nước Pháp và 17 quốc gia, phần lớn đều rất trẻ và đại diện cho sự tự do. Vụ tấn công nhằm vào những khu vực đông người vào ban đêm ở Paris, trong đó có một nhà hát, các quán bar và nhà hàng. Ông tuyên bố nước Pháp sẽ đáp lại các vụ khủng bố bằng lời ca, các buổi hòa nhạc và người dân sẽ tiếp tục đến các sân vận động.

Quang cảnh buổi lễ tại Điện Invalides. (Nguồn: EPA)
Quang cảnh buổi lễ tại Điện Invalides. (Nguồn: EPA)

Loạt vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Paris vào đêm 13-11 đã xảy ra đồng loạt tại sáu địa điểm, gồm nhà hát Bataclan, sân vận động Stade de France, phố Charonne, phố Alibert, phố Fontaine au Roi và Đại lộ Voltaire, làm 130 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương. Bảy kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt hoặc chết do đánh bom tự sát.
 
Trước đó, trong chuyến thăm Nga, Tổng thống Hollande và Tổng thống Putin đã nhất trí sẽ tăng cường các chiến dịch không kích tại Syria nhằm tiêu diệt tổ chức IS.

Cùng ngày, Tổng thống Hollande  kêu gọi các nghị sĩ Anh bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch tăng cường chiến dịch quân sự chống IS của Thủ tướng Anh David Cameron nhằm bày tỏ tình đoàn kết với người dân Pháp. Trong một động thái thể hiện tình đoàn kết, Chính phủ Đức cũng cam kết sẽ sớm đưa ra quyết định về việc hỗ trợ Pháp nhiều thiết bị quân sự hiện đại trong cuộc chiến chống IS tại Syria.

Cũng trong ngày 27-11, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem đã hoan nghênh đề xuất của người đồng cấp Pháp Laurent Fabius, theo đó quân đội Syria có thể là một phần trong các nỗ lực chống lực lượng IS.

Trả lời họp báo sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Moskva, ông Muallem nói: "Muộn còn hơn không. Nếu ông Fabius nghiêm túc về việc phối hợp với quân đội Syria và các lực lượng trên thực địa đang chiến đấu chống Daesh (IS), thì chúng tôi rất hoan nghênh".

Trước đó cùng ngày, ông Fabius nói rằng các lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể được sử dụng trong cuộc chiến chống IS, đánh dấu một lập trường xa rời quan điểm của phương Tây rằng nhà lãnh đạo Syria phải ra đi. Tuy nhiên, sau đó trong ngày, Ngoại trưởng Pháp khẳng định việc hợp tác với lực lượng chính quyền Syria để chống IS chỉ có thể xảy ra trong khuôn khổ một cuộc chuyển tiếp chính trị đáng tin cậy tại quốc gia Trung Đông này.

H.T (Tổng hợp từ VOV, Vietnam+)
 


Ý kiến bạn đọc