Multimedia Đọc Báo in

Yemen: Đàm phán hòa bình bị hoãn

10:51, 26/05/2015
Các cuộc đàm phán do Liên hiệp quốc làm trung gian nhằm lập lại hòa bình ở Yemen đã bị hoãn lại chỉ bốn ngày trước khi hội nghị dự kiến khai mạc tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 28-5.
 
Một quan chức của Liên hiệp quốc đã xác nhận thông tin trên nhưng không cho biết lý do cụ thể. Trước đó, đã có những dấu hiệu không chắc chắn về thành phần các bên xung đột tại Yemen tham gia hội nghị, cũng như khó khăn trong việc đưa các bên ngồi vào bàn đàm phán.
 
Tổng thống Yemen lưu vong Abdrabbu Mansour Hadi hôm 23-5 đã đưa ra một loạt yêu cầu để chính phủ lưu vong của ông tham gia hội đàm, trong đó có yêu cầu phiến quân dòng Shi’ite Houthi rút khỏi các khu vực mà họ chiếm đóng. Về phía Houthi, thủ lĩnh lực lượng này Abdul-Malek al-Houthi nhấn mạnh rằng đàm phán là "giải pháp duy nhất" cho cuộc xung đột ở Yemen, song cũng tuyên bố chỉ quay trở lại đàm phán hòa bình nếu liên quân do Saudi Arabia đứng đầu chấm dứt chiến dịch không kích.
 
Trước đó, Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon ngày 20-5 chính thức công bố việc tổ chức các cuộc tham vấn quy mô rộng nhằm khôi phục động lực cho tiến trình chuyển tiếp chính trị do chính người dân Yemen dẫn dắt và chấm dứt các cuộc xung đột kéo dài gần hai tháng tại quốc gia này. Các cuộc tham vấn sẽ bắt đầu ngày 28-5 tới tại Geneva (Thụy Sĩ) với sự tham gia của đại diện các lực lượng chính trị tại Yemen. 
Lực lượng ủng hộ phiến quân Houthi tuần hành tại thủ đô Sanaa, phản đối các cuộc không kích của liên quân Arab. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng ủng hộ phiến quân Houthi tuần hành tại thủ đô Sanaa, phản đối các cuộc không kích của liên quân Arab. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tuyên bố của ông Ban Ki-moon nhấn mạnh rằng giải pháp lâu bền duy nhất cho cuộc khủng hoảng tại Yemen là một giải pháp chính trị có sự tham gia của tất cả các bên thông qua đàm phán. Người đứng đầu Liên hiệp quốc cũng cho rằng điều bi kịch là Yemen giờ đây đã rơi vào cuộc xung đột có nguy cơ lan rộng ra khỏi đường biên giới và có tác động mạnh mẽ tới dân thường, những người đang phải trả giá lớn nhất.
 
Trong khi đó, hoạt động không kích của liên quân Arab nhằm vào phiến quân Houthi tiếp tục diễn ra trong hai ngày 23 và 24-5, với mục tiêu là đường băng của sân bay Aden ở ngoại ô phía Bắc thành phố này. Liên quân cũng tấn công các vị trí của lực lượng Vệ binh Cộng hòa ủng hộ cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh ở tỉnh miền Trung Taez và tỉnh Raymah phía Tây thủ đô Sanaa. 
 
Khi liên quân tiến hành các đợt tuần tra quanh Sanaa bằng máy bay chiến đấu ngày 24-5, các tay súng Houthi đã nã súng đáp trả, gây hoảng loạn cho dân thường. Theo các nhân viên y tế, tại Taez có 10 người thiệt mạng và 80 người bị thương trong các cuộc không kích, trong khi nguồn tin thân cận Houthi cho biết 10 tay súng của lực lượng này đã bị tiêu diệt. 
 
Theo Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn (UNHCR), chiến dịch không kích của liên quân Arab và các cuộc giao tranh giữa phiến quân Houthi và quân đội trung thành với Tổng thống Mansour Hadi từ tháng 3 tới nay đã khiến ít nhất 1.850 người thiệt mạng, hơn 7.300 người bị thương và hơn 545.000 người phải rời bỏ nhà cửa. 
 
Mặc dù một lượng hàng hóa cứu trợ đã đến được Yemen trong năm ngày ngừng bắn nhân đạo (từ 12 đến 17-5), người dân nước này vẫn sống trong tình trạng thiếu thốn trầm trọng các điều kiện sinh hoạt cơ bản, trong đó có điện, nước và nhiên liệu. Điều phối viên cứu trợ Ali al Bikri cho biết tỉnh Aden cần khẩn cấp 200.000 khẩu phần ăn cho những người mất nhà cửa trong xung đột. 
 
Ngày 24-5, chuyến tàu cứu trợ thứ hai từ Các Tiểu vương quốc Arab (UAE) đã cập cảng Aden, mang theo 460 tấn hàng hóa cứu trợ gồm lương thực và thiết bị y tế. Một tàu chở 400 tấn dầu diesel cũng đã đến Aden vào ngày 22-5.
 
H.T (Tổng hợp từ VOV, TTXVN)
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.