Multimedia Đọc Báo in

Tuyệt đối không để học sinh nào khó khăn về kinh tế phải bỏ học

21:25, 09/08/2017

Sở GD-ĐT vừa có văn bản yêu cầu trưởng phòng GD-ĐT, hiệu trưởng và giám đốc các đơn vị trực thuộc về việc chuẩn bị và tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017-2018.

Một trong những nội dung Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị là tuyệt đối không để bất cứ học sinh nào khó khăn về kinh tế mà phải bỏ học. Theo đó, lãnh đạo các trường cần nắm chắc tình hình sĩ số học sinh ở thời điểm tựu trường, nhất là học sinh dân tộc thiểu số để kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương khi có hiện tượng nhiều học sinh không đến trường và có biện pháp phối hợp để huy động tối đa học sinh nhập học.

Trong công văn này, Sở GD-ĐT còn yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục tích cực, khẩn trương đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị; chấp hành nghiêm quyết định của UBND tỉnh về kế hoạch thời gian năm học đối với từng bậc học; quán triệt và thực hiện nghiêm túc công văn hướng dẫn của Sở GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Đối với lễ khai giảng năm học mới, toàn tỉnh thống nhất tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 5-9; thời gian tổ chức lễ trong 60 phút.

Nguyên Hoa


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.