Multimedia Đọc Báo in

Phong trào thi đua "Hai tốt" ở một ngôi trường tiểu học

12:20, 25/06/2017

Trong những năm qua, Trường Tiểu học Lê Lợi (thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar) đã có nhiều bước tiến quan trọng trong công tác dạy và học, trở thành địa chỉ tin cậy của học sinh và phụ huynh trên địa bàn.

Năm học 2016-2017, Trường Tiểu học Lê Lợi có 25 lớp với 710 học sinh, trong đó có 21 học sinh là người dân tộc thiểu số. Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, bên cạnh việc khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, trong những năm qua, nhà trường luôn chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Hằng năm, nhà trường đều cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Phòng GD-ĐT huyện tổ chức; phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, giáo viên và học sinh, khuyến khích giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy, làm đồ dùng dạy học.

Đến nay, Trường Tiểu học Lê Lợi có 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, trên 89% đạt trình độ trên chuẩn. Năm học 2016 - 2017, nhà trường có 30 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường và 8 giáo viên dạy giỏi cấp huyện; có 5 sáng kiến kinh nghiệm dự thi cấp huyện. Trong giảng dạy, các thầy cô giáo luôn phát huy tính sáng tạo của học sinh; tăng cường phụ đạo học sinh yếu, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật học hòa nhập; bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức cho học sinh tham gia thi giải toán, tiếng Anh trên mạng Internet.

Trường Tiểu học Lê Lợi đón nhận danh hiệu Trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ I.
Trường Tiểu học Lê Lợi đón nhận danh hiệu Trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ I.

Vào đầu các năm học, nhà trường đều xây dựng kế hoạch cụ thể theo các chủ đề, chủ điểm hằng tháng, như: “Truyền thống nhà trường”, “Cô và mẹ”, “Đảng cho ta cả mùa xuân”, “Vang khúc khải hoàn”, “Bác Hồ - người cho em tất cả”… với nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng phù hợp như: Rung chuông vàng; học vui, vui học; tìm nhà thông thái; câu lạc bộ yêu thơ, yêu âm nhạc; tư vấn về giới tính, sức khỏe; đẩy mạnh phong trào đôi bạn cùng tiến; áo trắng tặng bạn; nuôi heo đất giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hằng năm, nhà trường đều thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường; huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp một.

Nhờ đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Hai tốt”,  năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Lê Lợi có 93 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện; 12 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh; 300 em học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Đặc biệt, nhà trường 5 năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen và Cờ thi đua; trường liên tục đạt đơn vị văn hóa cấp huyện. Trường Tiểu học Lê Lợi cũng đã được công nhận Trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ I năm 2017.

Bà Phạm Thị Thúy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Trong thời gian tới, nhà trường tập trung giữ vững danh hiệu trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ I, từng bước xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ II. Để đạt mục tiêu đó, nhà trường sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đầu tư thêm cơ sở vật chất, vận động nguồn kinh phí xã hội hóa cùng nguồn vốn của Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học của học sinh, giáo viên".

Công Phong


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.