Multimedia Đọc Báo in

Dak Lak vẫn còn 5 xã, phường chưa có trường trung học cơ sở, trường mầm non độc lập

09:11, 02/09/2014

Sở GD-ĐT cho biết, năm học 2013-2014, quy mô trường, lớp học các cấp tiếp tục được đầu tư mở rộng, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, nhưng vẫn còn 4 xã chưa có trường trung học cơ sở (THCS) chiếm 2,17%  và 1 phường chưa có trường mầm non (MN), chiếm 0,54%. 

IMG_5787.JPG
Ảnh: minh họa

Cụ thể các xã, phường chưa có trường THCS gồm: Cư Króa (huyện M’Drak), Ea Sô (huyện Ea Kar), Ea Blang, phường An Bình (thị xã Buôn Hồ). Và duy nhất phường Thiện An (thị xã Buôn Hồ) chưa có trường MN (chiếm 0,54%). Ngoài ra, bậc học mầm non còn 198/2.151 thôn, buôn (chiếm 9,21%) chưa có lớp mầm non, 262 phòng học tạm cần phải đầu tư xây dựng mới.

Việc học ghép giữa các cấp học đã ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục toàn diện học sinh. “Đây là tồn tại lớn nhất của ngành Giáo dục Dak Lak cần sớm được khắc phục", ông Phan Hồng, Giám đốc Sở GD-ĐT khẳng định tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015 vừa diễn ra cuối tháng 8-2014.
 
Được biết, toàn ngành Giáo dục Dak Lak có 273 trường MN (tăng 21 trường so với năm học 2012-2013), 2.890 lớp, với 87.570 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số 26.779 em. Bậc THCS là 232 trường (tăng 6 trường), 3.595 lớp, 125.700 học sinh.
 
Nguyên Hoa 
 

Ý kiến bạn đọc